Nghi vấn tranh chấp quyền sử dụng đất, anh trai sát hại em gái

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tranh chấp căn nhà của mẹ đẻ đang sống từ lâu nên Đỗ Trường Giang đã ra tay sát hại em gái mình.

Liên quan đến vụ anh trai sát hại em gái ngày 28/10, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường một vụ án mạng (ảnh minh họa)

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường một vụ án mạng (ảnh minh họa)

Theo vị này, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình chị Đ.Q.T (SN 1987, trú xã Phú Xuân) với Đỗ Trường Giang (SN 1984, anh trai chị T).

Cụ thể, mẹ Giang và T. đang chung sống với cha dượng tại căn nhà ở xã Phú Xuân. Giang muốn tranh chấp quyền sở hữu căn nhà này và phát sinh mâu thuẫn với mẹ từ lâu. Tuy nhiên, chị T. lại không đồng ý việc anh trai tranh chấp căn nhà với mẹ và tỏ ý ủng hộ mẹ dẫn tới bất hòa giữa Giang cùng chị T.

Khoảng 11h trưa 28/10, Đỗ Trường Giang đã về nhà mẹ đẻ rồi bất ngờ bóp cổ em gái là chị Đ.Q.T khiến chị T. tử vong. Sau khi gây án, Giang đã đến trụ sở công an đầu thú.

Lãnh đạo UBND xã Phú Xuân cho biết đối tượng Giang đã lập gia đình và đến địa phương khác sinh sống, làm ăn. Mới đây, Giang trở về từ Hà Nội và phải đi cách ly y tế. Chị T. mới sinh con được vài tháng và đang ở nhà mẹ đẻ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/nghi-van-tranh-chap-quyen-su-dung-dat-anh-trai-sat-hai-em-gai-901295.vov