Xét xử 12 đối tượng trong đường dây đánh bạc trăm tỷ ở TT- Huế

TAND tỉnh Thừa Thiên- Huế xét xử 12 đối tượng trong đường dây đánh bạc trăm tỷ gây chấn động dư luận ở tỉnh.

Trong hai ngày 19 và 20.3, TAND tỉnh Thừa Thiên- Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 12 bị cáo trong đường dây đánh bạc trăm tỷ tại tỉnh về tội danh “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Các bị cáo bị xét xử gồm Trương Minh Quang (SN 1984), Lê Quang Phú (SN 1989, cùng trú tại phường Vĩnh Ninh, TP.Huế), Lê Ngọc Quang (SN 1986, trú phường Trường An, TP.Huế), Trần Phan Mạnh Hùng (SN 1985), Nguyễn Ngọc Vinh (SN 1984, cùng trú phường Vỹ Dạ, TP.Huế), Hồ Đắc Thanh (SN 1963, trú phường Phú Hội, TP.Huế), Hà Hữu Tuấn (SN 197, trú phường Phú Bình, TP.Huế), Tôn Thất Có (SN 1971), Tôn Thất Hoài Việt (SN 1977, cùng trú xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Thừa Thiên -Huế), Huỳnh Kim Phúc (SN 1973, trú xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang), Phạm Minh Thành (SN 1983, trú xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang) và Hoàng Văn Ký (SN 1985, trú xã Vinh Phú, huyện Phú Vang).

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc trăm tỷ trước vành móng ngựa.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc trăm tỷ trước vành móng ngựa.

Vào đầu tháng 3.2018, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phát hiện đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng Internet của các đối tượng trên với số tiền lên đến trăm tỷ. Phương thức của nhóm đối tượng này là nhận tài khoản cá cược bóng đá trên mạng Internet từ các đối tượng ngoại tỉnh rồi chia nhỏ thành nhiều trang lẻ và giao cho các đối tượng khác tổ chức đánh bạc hoặc trực tiếp đánh bạc trái phép qua mạng.

Để tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng, các đối tượng sử dụng máy tính có kết nối Internet, điện thoại di động có kết nối mạng làm công cụ phạm tội. Việc thanh toán tiền thắng thua được thực hiện theo quy ước hàng tuần và giao nhận trực tiếp bằng tiền Việt Nam.

Cáo trạng xác định, Trương Minh Quang phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc” hơn 4,3 tỷ đồng, về tội “Tổ chức đánh bạc” hơn 18 tỷ đồng. Tang số phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc" của các đối tượng còn lại như sau: Lê Ngọc Quang gần 12 tỷ đồng, Tôn Thất Có gần 2 tỷ đồng, Lê Quang Phú hơn 21 tỷ đồng, Trần Phan Mạnh Hùng gần 12 tỷ đồng, Hồ Đắc Thanh hơn 7,3 tỷ đồng, Nguyễn Ngọc Vinh hơn 1,1 tỷ đồng, Huỳnh Kim Phúc hơn 464 triệu đồng, Hà Hữu Tuấn hơn 270 triệu đồng, Tôn Thất Hoài Việt hơn 125 triệu đồng, Phạm Minh Thành hơn 92 triệu đồng, Hoàng Văn Ký hơn 100 triệu đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Trương Minh Quang 4 năm 6 tháng tù, Tôn Thất Có 2 năm 6 tháng tù. Các bị cáo Hùng, Thanh, Phú, Tuấn, Vinh và Lê Ngọc Quang, bị phạt mức án từ 6 tháng đến 18 tháng tù. Đối với 4 bị cáo Thành, Ký, Việt và Phúc bị phạt từ 7 đến 9 tháng nhưng được cho hưởng án treo.

Ngoài ra, mỗi bị cáo còn bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng và phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính từ đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trần Hòe

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/xet-xu-12-doi-tuong-trong-duong-day-danh-bac-tram-ty-o-tt-hue-964959.html