Xét xử 11 bị cáo hỗn chiến gây náo loạn khu du lịch Hải Tiến, Thanh Hóa

Hôm nay, 11 bị cáo trong vụ hỗn chiến gây náo loạn khu du lịch biển Hải Tiến (Thanh Hóa) bị đưa ra xét xử tội 'Gây rối trật tự công cộng'.

Video: Hàng trăm người đến theo dõi phiên xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng tại khu du lịch biển Hải Tiến

Sáng 8/1, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Gây rối trật tự công cộng" tại khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa).

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân có mặt tại trụ sở TAND tỉnh để được vào dự phiên tòa. Do tính chất phức tạp của vụ án nên công an huy động rất đông lực lượng đến để bảo đảm an ninh cho phiên tòa.

11 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Trương Phú Huân (SN 1982), Trương Phú Hoàng (SN 1986), Trương Quốc Lưu (SN 1990), Lường Hữu Hùng (SN 1997), Bùi Việt Chiến (SN 1992), Cao Văn Bắc (SN 1987), Nguyễn Văn Hiệp (SN 1991), Nguyễn Xuân Huy (SN 1989), cùng trú tại huyện Hoằng Hóa; Nguyễn Nhữ Hai (SN 2000), Lê Văn Phong (SN 1999), cùng trú tại huyện Thiệu Hóa và Lê Văn Tình (SN 1992, trú tại TP Sầm Sơn).

Hàng chục cảnh sát được huy động đến bảo vệ phiên xét xử.

Hàng chục cảnh sát được huy động đến bảo vệ phiên xét xử.

Trong ngày đầu tiên xét xử, phiên tòa chủ yếu dành thời gian cho phần xét hỏi. Dự kiến, phiên tòa kéo dài 3 ngày từ 8/1 đến 10/1.

Có mặt tại phiên tòa, nhiều người thân của bị cáo Cao Văn Bắc cho rằng bị cáo Bắc (chủ nhà hàng Hưng Thịnh 1) bị khởi tố là quá nặng. Bởi bị cáo Bắc và một số bị cáo khác trong nhà hàng Hưng Thịnh 1 đang kinh doanh bình thường thì bỗng dưng bị nhóm thanh niên ở thôn Tiền Thôn, xã Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa cầm dao, gậy đến gây sự nên Bắc và mọi người mới dùng cốc chén, bát đĩa... để tự vệ, đảm bảo an toàn cho bản thân.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Thanh Hóa, đêm 8/6/2019, Lê Văn Sỹ (SN 1991, người thôn Bắc Sơn, xã Hoằng Phụ) và Trần Hữu Cường (SN 1988, ở thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến) có mâu thuẫn, xích mích. Sỹ chạy vào nhà hàng Hưng Thịnh 1 của anh Cao Văn Bắc (SN 1987) tại khu du lịch Hải Tiến.

Lát sau, khoảng 0h40 ngày 9/6/2019, nhóm người thôn Tiền Thôn mang theo nhiều loại hung khí tập trung tại ngã tư cổng chào resort Hải Tiến để chửi bới, thách thức, ném hung khí vào nhóm nhân viên nhà hàng Hưng Thịnh 1.

Hàng chục người kéo đến hành hung nhân viên nhà hàng Hưng Thịnh 1 lần thứ hai vào ngày 23/6. (Hình ảnh do camera ghi lại).

Bản cáo trạng cũng cho biết, Trương Phú Huân là người có hành động hô hào, kích động người dân thôn Tiền Thôn đi đánh nhau, có lời chửi bới, dùng gạch đá, vỏ chai bia ném về phía nhóm nhân viên nhà hàng Hưng Thịnh 1. Trong nhóm của Huân còn có Trương Phú Hoàng, Trương Quốc Lưu, Lường Hữu Hùng, Bùi Việt Chiến.

Bị bất ngờ tấn công, nhóm nhà hàng Hưng Thịnh 1 gồm Cao Văn Bắc, Nguyễn Văn Hiệp, Lê Văn Tình, Lê Văn Phong, Nguyễn Nhữ Hai, Nguyễn Xuân Huy cũng dùng vỏ chai, cốc chén có sẵn trong nhà hàng để ném lại.

TRẦN LỘC

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chuyen-vu-an/xet-xu-11-bi-cao-hon-chien-gay-nao-loan-khu-du-lich-hai-tien-thanh-hoa-ar520973.html