Xét trách nhiệm Hiệu trưởng trường mầm non luộc gà nguyên nội tạng cho trẻ ăn

UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng đã yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Hiệu trưởng trường mầm non Tân Phong xảy ra việc luộc gà nguyên nội tang cho trẻ ăn.

Liên quan đến sự việc phụ huynh tố trường mầm non Tân Phong (xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) luộc gà còn nguyên nội tạng, nguyên diều cho trẻ ăn, ngày 30/10, ông Bùi Đức Thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy (Hải Phòng), cho biết huyện này đã yêu cầu Trường mầm non xã Tân Phong kiểm điểm làm rõ trách nhiệm do không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cũng theo ông Thảo, huyện đã cử cơ quan chuyên môn xuống kiểm tra, đồng thời tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của trường.

Trường mầm non Tân Phong

Như đã đưa tin trước đó, ngày 26/10, một số phụ huynh đưa con đến học tại Trường mầm non Tân Phong bất ngờ vào kiểm tra tại bếp ăn của trường, phát hiện gà còn nguyên nội tạng, nguyên diều rất mất vệ sinh để trong nồi chuẩn bị luộc.

Đến chiều 28/10, tại UBND xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) lãnh đạo Trường Mầm non Tân Phong tổ chức cuộc họp với phụ huynh. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo xã Tân Phong, đại diện lãnh đạo Công ty Phúc Khang (đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường mầm non Tân Phong) và hàng trăm phụ huynh.

Bà Đỗ Thị Ánh - Hiệu trưởng trường mầm non Tân Phong thừa nhận trách nhiệm và cho rằng đây là sự nhầm lẫn trong công tác giao nhận thực phẩm giữa nhà trường và công ty cung cấp thực phẩm.

Đại diện công ty Phúc Khang - đơn vị cung cấp thực phẩm cam kết sẽ không để xảy ra sự cố đáng tiếc như hôm 26/10, đồng thời xin chịu trách nhiệm về sản phẩm mà đơn vị này cung cấp.

Trong khi đó, Ông Đoàn Đắc Thuật - Chủ tịch UBND xã Tân Phong cho rằng để xảy ra sự cố mất vệ sinh, trách nhiệm chính thuộc về Công ty Phúc Khang. Sau cuộc làm việc, xã đã báo cáo với huyện.

Nguyễn Luyến

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/xet-trach-nhiem-hieu-truong-truong-mam-non-luoc-ga-nguyen-noi-tang-cho-tre-an-p44764.html