Xét thực lực thanh niên nhập ngũ năm 2020 đảm bảo công bằng

Đà Nẵng - Hội đồng nghĩa vụ quân sự P. An Hải Tây (Q. Sơn Trà) vừa tổ chức Hội nghị xét thực lực các thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2020 tại địa phương. Năm 2020, P. An Hải Tây có 437 thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó có 342 thanh niên thuộc diện tạm hoãn, không gọi nhập ngũ, 95 thanh niên đủ điều kiện khám tuyển.

Đà Nẵng - Hội đồng nghĩa vụ quân sự P. An Hải Tây (Q. Sơn Trà) vừa tổ chức Hội nghị xét thực lực các thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2020 tại địa phương. Năm 2020, P. An Hải Tây có 437 thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó có 342 thanh niên thuộc diện tạm hoãn, không gọi nhập ngũ, 95 thanh niên đủ điều kiện khám tuyển.

Ông Nguyễn Bá An - Chủ tịch UBND P. An Hải Tây, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường yêu cầu các thành viên hội đồng và các bên liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng trong việc thực hiện xét thực lực, khám tuyển, đảm bảo sự công bằng; đồng thời đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan, các chi bộ quản lý tốt nguồn công dân nhập ngũ, giám sát chặt chẽ đối với các thanh niên chuẩn bị khám tuyển và thanh niên sau khi trúng tuyển, tránh để xảy ra các trường hợp trốn khám, chống lệnh, đảm bảo giao quân đúng chất lượng theo chỉ tiêu được giao. Được biết, năm 2020, P. An Hải Tây được giao chỉ tiêu 23 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 15 chỉ tiêu thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự.

NH.HOÀNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_213964_xet-thuc-luc-thanh-nien-nhap-ngu-nam-2020-dam-bao-cong-bang.aspx