Xét nghiệm thức ăn nghi khiến 43 công nhân ngộ độc

Sau bữa ăn trưa, 43 công nhân bị nôn ói, đau bụng. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu thức ăn để xét nghiệm.

Ngày 25/7, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Phước phối hợp với Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Phước lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm vụ 43 công nhân ngộ độc.

 Nam bệnh nhân được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Chơn Thành, Bình Phước. Ảnh: L.N.

Nam bệnh nhân được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Chơn Thành, Bình Phước. Ảnh: L.N.

Trưa 24/7, 43 công nhân ở Khu công nghiệp Minh Hưng 3 thuộc xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành ăn tại nơi làm việc. Khoảng 14h cùng ngày, họ xuất hiện triệu chứng đau đầu, buồn nôn, đi ngoài... Một số người bị ngất xỉu.

Số công nhân này được đưa đến Trung tâm y tế huyện Chơn Thành. Một số bệnh nhân cho biết bữa ăn trưa hôm đó có các món: Rau cải xanh luộc, cốt lết ram me, rau khổ qua nhồi thịt, cơm trắng, sữa chua nha đam và thịt bò xào.

Theo bác sĩ Hồ Văn Thắng, Phó giám đốc Trung tâm y tế huyện Chơn Thành, các công nhân nhập viện có cùng triệu chứng của ngộ độc thức ăn như đau đầu, buồn nôn, ói mửa, đau bụng dữ dội. Sau khi được cấp cứu kịp thời, một số bệnh nhân đã hồi phục trở lại.

Đầu giờ chiều 25/7, 30 bệnh nhân đã hồi phục, xin xuất viện. 13 công nhân còn lại vẫn đang tiếp tục được điều trị trong tình trạng sức khỏe dần ổn định.

Được biết, đơn vị cung cấp thức ăn cho gần 1.000 công nhân thuộc Công ty TNHH bao bì cao cấp S&K Vina là Công ty TNHH Dũng An Thành ở phường Tân Hiệp Đông, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Các công nhân ăn trưa ở đây được phục vụ 2 ca.

Theo xác định ban đầu, 43 công nhân ngộ độc đều là những công nhân ăn ca 2.

Lê Ngân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/xet-nghiem-thuc-an-nghi-khien-43-cong-nhan-ngo-doc-post1111246.html