Xét nghiệm thần tốc, đưa Bình Dương về trạng thái bình thường mới vào ngày 30-9

Trong năm ngày tới phải 'bắt' sạch F0 ra khỏi cộng đồng, đưa Bình Dương về trạng thái bình thường mới.

Sáng 22-9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Dương đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với chín huyện thị, thành phố và 91 xã, phường, thị trấn.

Các địa phương ở Bình Dương đẩy nhanh công tác lấy mẫu xét nghiệm trong 5 ngày để trở về trạng thái bình thường mới. Ảnh: HMC

Các địa phương ở Bình Dương đẩy nhanh công tác lấy mẫu xét nghiệm trong 5 ngày để trở về trạng thái bình thường mới. Ảnh: HMC

Tại cuộc họp, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi yêu cầu trong năm ngày tới (từ 23 đến 27-9) các địa phương cần tập trung thực hiện xét nghiệm “bắt” hết F0 ra khỏi cộng đồng, không để tình trạng F0 xuất hiện rải rác.

Song song với đó, các địa phương phải phân loại tình trạng F0 ngay từ đầu. Nếu nhẹ thì cho tự cách ly điều trị tại nhà, nặng thì chuyển đến các khu điều trị tập trung. Khi đó Lực lượng y tế cơ sở là lực lượng then chốt quản lý F0 điều trị tại nhà.

Đáng chú ý, ông Lợi yêu cầu địa phương nào chưa thành lập trạm y tế lưu động thì phải triển khai ngay. Tùy từng địa phương để có cách làm sáng tạo, huy động lực lượng y tế tư nhân cùng với trạm y tế lưu động, khu cụm công nghiệp tổ chức phòng khám ngay trong lòng khu dân cư, doanh nghiệp.

Giai đoạn bình thường mới, lực lượng y tế cơ sở giữ vai trò quan trọng trong việc quản lý và chăm sóc F0 tại nhà. Ảnh: KD

“Các địa phương phải vừa tập trung xét nghiệm, vừa giữ vững vùng xanh để đến ngày 30-9 toàn tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới”- Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhấn mạnh.

Ông Lợi còn cho biết thêm, bước vào giai đoạn chuyển tiếp, công tác tuyên truyền phải huy động toàn bộ dân ra khám sàng lọc và tiêm vaccine, điều trị tại nhà, tại trạm y tế lưu động, thực hiện nghiêm 5K.

LÊ ÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/xet-nghiem-than-toc-dua-binh-duong-ve-trang-thai-binh-thuong-moi-vao-ngay-309-1017043.html