Xét nghiệm rà soát định kỳ 40.000 người tâm dịch Quang Châu

Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận đặc biệt của Bộ Y tế tại Bắc Ninh, Bắc Giang cung cấp bên lề cuộc làm việc trực tuyến của Thủ tướng Phạm Minh Chính với hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, sáng 26/5.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn

Với việc phát hiện hơn 300 ca nhiễm COVID-19 trong ngày hôm qua, xin ông cho biết tình hình dịch bệnh tại Bắc Giang hiện nay đang tiến triển như thế nào?

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Trong ngày hôm qua, tại Bắc Giang ghi nhận số ca nhiễm tăng đột biến so với những ngày trước. Tuy nhiên, lượng mẫu xét nghiệm được thu thập trong vòng 3 ngày, nên nếu chia đều ra thì chúng tôi nhận thấy với tốc độ xét nghiệm hằng ngày thì số ca nhiễm ghi nhận mới ở Bắc Giang ở xung quang mức 100 ca nhiễm mới 1 ngày. Trong đêm hôm qua (25/5) đến sáng nay (26/5) chúng ta đã ghi nhận thêm 55 ca nhiễm mới tại Bắc Giang.

Tình hình ở Bắc Giang chắc chắn sẽ diễn biến phức tạp do mật độ công nhân tại các khu nhà trọ rất đông đúc nên việc lây lan trong khu vực nhà trọ và khu dân cư xung quanh hoàn toàn có thể xảy ra.

Với tỉ lệ rất cao số ca F1 chuyển sang F0, như tại Công ty Hosiden Việt Nam là 55%, cũng như tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung, phong tỏa, theo ông phải làm gì để ngăn chặn tình trạng này?

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Việc lây nhiễm trong Công ty Hosiden Việt Nam có 2 đối tượng là F1 trở thành F0 và những người hiện trong khu phong tỏa lây nhiễm chéo. Đối với các khu phong tỏa, chúng ta phải chấp hành toàn bộ các quy định cách ly, gắn camera giám sát từ hành lang đến buồng cách ly, đảm bảo nguyên tắc đã cách ly là phải an toàn.

Thứ hai tại các khu nhà trọ, Bắc Giang không chỉ sử dụng hình thức phong tỏa, tất cả công nhân phải ở trong phòng trọ, lương thực, thực phẩm, đồ sinh hoạt thiết yếu được chủ nhà trọ, hoặc người tình nguyện đem đến để công nhân không ra ngoài đường. Với nguyên tắc người ở phòng nào ở nguyên phòng đó thì việc lây nhiễm chéo sẽ được kiềm chế trong thời gian tới.

Hôm nay Bắc Giang bắt đầu thực hiện xét nghiệm nhanh trên diện rộng tại tâm dịch trọng điểm tại 3 thôn Núi Hiểu, Trung Đồng, Mỹ Điền của xã Quang Châu, huyện Việt Yên. Vậy chúng ta sẽ triển khai như thế nào và tại sao chúng ta phải làm vậy?

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Sau khi có ghi nhận số lượng lớn ca nhiễm trong vài ngày qua, Bộ Y tế, Bộ phận đặc biệt của Bộ Y tế tại Bắc Ninh, Bắc Giang đã tư vấn tỉnh Bắc Giang thực hiện đợt rà soát các khu vực có nguy cơ dịch bệnh rất cao tại xã Quang Châu. Trong thời gian 1 đến 2 ngày chúng tôi sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 40.000 người dân, công nhân, và lặp đi lặp lại sau mỗi 3 ngày sau 1 khoảng thời gian.

Hôm nay Bắc Giang cũng sẽ triển khai thí điểm công nhân tự lấy mẫu xét nghiệm nhanh, xin ông cho biết cụ thể hơn?

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Trên thế giới đã có nhiều hướng dẫn giúp người dân tự lấy mấu xét nghiệm nhanh tại nhà, trong trường hợp hạn chế nguồn nhân lực lấy mẫu của ngành y tế. Bộ Y tế đã xây dựng video-clip hướng dẫn tự lấy mẫu xét nghiệm nhanh, tổ chức tập huấn nhanh những người tự nguyện tham gia và sẽ áp dụng thí điểm trong 1 khu cách ly tập trung ở Bắc Giang.

Hiệu quả chính xác của loại xét nghiệm nhanh đến đâu thưa ông?

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Xét nghiệm nhanh không phải là tiêu chuẩn vàng nhưng cũng là xét nghiệm sàng lọc rất giá trị với độ nhạy khoảng 70% đến 80%, đã được chứng minh bằng nghiên cứu khoa học. Chúng tôi hy vọng thời gian thực hiện và đọc kết quả của xét nghiệm nhanh chỉ sau 15 phút thì có thể giúp phân loại, sàng lọc các đối tượng thực hiện xét nghiệm nhanh và sau đó khẳng định bằng xét nghiệm PCR.

Đình Nam (ghi)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/xet-nghiem-ra-soat-dinh-ky-40000-nguoi-tam-dich-quang-chau/432441.vgp