Xét nghiệm nước tiểu giúp phát hiện ung thư

Các nhà khoa học đã tìm ra phương pháp thử nghiệm nước tiểu để phát hiện ung thư tuyến tụy giai đoạn đầu, giúp tăng tỷ lệ cứu sống bệnh nhân lên tới 60%.

Được biết, căn bệnh ung thư tuyến tụy có tỷ lệ sống sót thấp nhất trong số các bệnh ung thư phổ biến. Theo thống kê, chỉ chưa đến 5% số người sống sót sau 5 năm kể từ khi được chẩn đoán. Nguyên nhân một phần là do chẩn đoán quá muộn, dẫn tới hạn chế trong việc lựa chọn các liệu pháp điều trị cho căn bệnh này.

Xét nghiệm không xâm lấn (non-invasive test) do Giáo sư Tatjana Crnogorac-Jurcevic đến từ Viện Ung thư Barts thuộc Đại học Queen Mary London của Anh phát triển hiện đang ở những giai đoạn kiểm tra cuối cùng trước khi được đưa sử dụng cho bệnh nhân.

 Giáo sư Tatjana Crnogorac-Jurcevic trong phòng thí nghiệm.

Giáo sư Tatjana Crnogorac-Jurcevic trong phòng thí nghiệm.

Xét nghiệm này được thực hiện bằng cách đo mức độ của ba loại protein riêng biệt có tên là LYVE1, TFF1 và REG1B. Điểm đặc biệt là chúng không xuất hiện trong cơ thể của bệnh nhân, ngoại trừ trong nước tiểu. Theo Giáo sư Crnogorac-Jurcevic, đây chính là dấu ấn sinh học nổi bật của căn bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn đầu.

Các nhà khoa học sẽ tiến hành thử nghiệm những protein trên từ mẫu nước tiểu của khoảng 3.000 bệnh nhân tình nguyện. Chi phí dự kiến của chương trình này là 1,6 triệu bảng Anh, được tài trợ bởi Quỹ từ thiện Nghiên cứu ung thư tuyến tụy (PCRF) của Anh.

Nếu quá trình thử nghiệm diễn ra thành công, phương pháp này sẽ được đưa vào sử dụng trong các quá trình chẩn đoán lâm sàng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Dailymail.

Giáo sư Crnogorac-Jurcevic cho biết nhóm của bà đã mất tới 10 năm để nghiên cứu và cuối cùng nó cũng đem lại kết quả khả quan. Theo đó, nếu chúng ta có thể phát hiện sớm người bệnh mắc ung thư tuyến tụy khi các khối u vẫn còn nhỏ và chưa lan sang các cơ quan khác thì người bệnh có thể được kịp thời điều trị bằng việc loại bỏ các khối u có kích thước 1cm hoặc nhỏ hơn, nâng tỷ lệ sống sót lên tới 60%.

Nói chung, ung thư tuyến tụy hiếm khi xảy ra nhưng hiện nay đã có nhiều người nổi tiếng trên thế giới tử vong vì căn bệnh này như nhà sáng lập Apple Steve Jobs, diễn viên nổi tiếng Patrick Swayze, huyền thoại âm nhạc Italy Luciano Pavarotti và mới đây nhất là Nữ hoàng nhạc Soul Aretha Franklin.

KHÁNH NGÂN (theo Science Focus)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/xet-nghiem-nuoc-tieu-giup-phat-hien-ung-thu-592080