Xét nghiệm khẩn cấp cho 500 thí sinh và giám thị sau buổi thi cuối

500 học sinh và giám thị coi thi ở hai điểm trường ở Quảng Trị được lấy mẫu xét nghiệm PCR ngay sau môn thi cuối. Đây là địa bàn đang thực hiện giãn cách xã hội vì trước đó có ca Covid-19 ở Quảng Ngãi từng lưu trú.

Ông Võ Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo Quảng Trị cho biết, đến 17h30 chiều nay (8/7), lực lượng y tế tỉnh này vẫn đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 500 thí sinh và giám thị coi thi tại hai điểm trường THPT Hướng Hóa và THCS Khe Sanh (thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa).

500 thí sinh và giám thị được lấy mẫu xét nghiệm

500 thí sinh và giám thị được lấy mẫu xét nghiệm

Theo ông Minh, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 ở tỉnh Quảng Trị diễn ra thành công, đạt được những mục tiêu đã đề ra ban đầu.

“Ở ngày thi thứ nhất diễn ra bình thường nhưng bước sang ngày thi thứ hai, toàn bộ thị trấn Khe Sanh phải giãn cách theo Chỉ thị 15 và 16. Sau buổi thi cuối, các thí sinh và các cán bộ coi thi sẽ được xét nghiệm PCR nên tâm lý của học sinh có lo lắng nhất định.

Tuy nhiên, các cấp, ngành đã kịp thời động viên, quan tâm các em đã ổn định hơn, kỳ thi diễn ra khá thành công và an toàn. Ngành Giáo dục đã đạt được mục tiêu đề ra trước đó là tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế”, ông Minh cho biết.

Lực lượng y tế Quảng Trị đang tập trung làm nhiệm vụ

Các học sinh lần lượt được lấy mẫu

Giám thị coi thi cũng được lấy mẫu xét nghiệm

Trước đó, liên quan tới ca bệnh N.A.T. (52 tuổi, trú tại Quảng Ngãi) từng lưu trú tại thị trấn Khe Sanh, do nguồn lây chưa rõ ràng nên bắt đầu từ 19h tối 7/7, UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với địa bàn khối 2, khối 3A, khối 3B và khối 5 (thuộc thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) kể từ 19h ngày 7/7 cho đến khi có thông báo mới.

Các học sinh xếp hàng chờ lấy mẫu

Các nơi còn lại thuộc thị trấn Khe Sanh áp dụng theo Chỉ thị 15.

Ở đây có 2 điểm thi tốt nghiệp THPT nên phải điều chỉnh lại số lượng thí sinh ở các phòng thi. Lúc đầu, có 24 thí sinh/1 phòng. Sau đó, để đảm bảo phòng dịch đã giảm xuống còn 20 thí sinh/phòng. Ở hai điểm thi này cũng đã bố trí thêm 4 phòng thi và chỗ ngồi cho các em.

Được biết, sau khi lấy mẫu xét nghiệm, thí sinh và giám thị coi thi ở hai điểm thi trên phải tự cách ly ở nhà, chờ kết quả xét nghiệm.

Hương Lài

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/lay-mau-xet-nghiem-pcr-cho-500-thi-sinh-va-giam-thi-o-quang-tri-754187.html