Xét nghiệm Covid-19 cho hơn 2.000 người ở huyện Đông Anh

Liên quan đến hai ca dương tính tại thôn Lỗ Giao (huyện Đông Anh, Hà Nội), cơ quan chức năng đã gấp rút lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân trên địa bàn.

 Chiều 3/5, khu vực sân nhà văn hóa thôn Lỗ Giao (huyện Đông Anh, Hà Nội) chật cứng người. Gần 100 y bác sĩ của nhiều cơ sở y tế được huy động về hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Chiều 3/5, khu vực sân nhà văn hóa thôn Lỗ Giao (huyện Đông Anh, Hà Nội) chật cứng người. Gần 100 y bác sĩ của nhiều cơ sở y tế được huy động về hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, lực lượng chức năng địa phương không tổ chức tập trung người dân về một điểm để lấy mẫu. Thay vào đó, các y bác sĩ lập thành 10 đội lấy mẫu tại tất cả các xóm trong khu vực cách ly.

Thôn Lỗ Giao có 490 hộ dân với tổng số 2.296 người, hầu hết sống bằng nghề làm nông, chăn nuôi nên lực lượng chức năng bố trí lấy mẫu vào khoảng 17h để người dân đi làm đồng về, đồng thời tránh thời tiết nắng nóng gây ảnh hưởng tới sức khỏe của lực lượng y bác sĩ.

Ông Luông (59 tuổi, người dân thôn Lỗ Giao) dù bị thương tật ở chân, đi lại khó khăn nhưng vẫn tình nguyện dùng xe ba bánh của mình đưa bác sĩ đến những điểm lấy mẫu cách xa nhà văn hóa thôn. "Tôi muốn đóng góp chút sức lực của mình để cùng với nhà nước mau chóng đẩy lùi dịch bệnh", ông Luông chia sẻ.

Người dân đến lấy mẫu được yêu cầu giữ khoảng cách 2 m, không nói chuyện và liên tục đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn.

Nhân viên y tế dùng tăm bông chuyên dụng để lấy dịch hầu họng.

Với số lượng người dân quá đông, mẫu bệnh phẩm sẽ được xét nghiệm gộp theo các hộ gia đình.

Đôi lúc việc lấy mẫu xét nghiệm bị gián đoạn tạm thời do người dân đưa gia súc về chuồng sau một ngày chăn thả.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, 10 tổ công tác đã hoàn thành lấy 2.296 mẫu xét nghiệm.

Bà Thu (tiểu thương buôn bán tạp hóa trong thôn Lỗ Giao) chia sẻ: "Mấy hôm nay tôi bán được rất ít hàng, chỉ được 1/3 so với ngày thường do trước đó khi có thông tin về việc phong tỏa thôn để phòng dịch, gia đình nào cũng tự tích trữ đồ ăn tại nhà".

Ngân Giang và Mỹ Tâm (6 tuổi) rất buồn khi không được đến trường, hai em đành tự học bằng cách viết lên tấm cửa tôn của nhà mình.

Việt Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/xet-nghiem-covid-19-cho-hon-2000-nguoi-o-huyen-dong-anh-post1211128.html