Xét nghiệm 40 y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ

Hai mẹ con nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam bằng đường sông, sau đó đến Bệnh viện Từ Dũ khám bệnh. Nhưng 6 ngày sau mới khai báo nhập cảnh trái phép.

Sáng 28/4, giám đốc Sở Y tế Tp.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết thông tin trên khi làm việc với Phó thủ tướng Trương Hòa Bình về tình hình phòng chống Covid-19.

Theo ông Bỉnh, người con đang mang thai, ra máu trong thai kỳ nên đến Bệnh viện Từ Dũ khám. Người mẹ đi cùng con. Cả hai không khai việc đã từ Campuchia về. Họ nằm điều trị ở Bệnh viện Từ Dũ 6 ngày, đến hôm 27/4 bị phát hiện nhập cảnh trái phép.

 Xét nghiệm 40 nhân viên y tế bệnh viện Từ Dũ sau trường hợp 2 người nhập cảnh trái phép không khai báo (ảnh: Dân trí).

Xét nghiệm 40 nhân viên y tế bệnh viện Từ Dũ sau trường hợp 2 người nhập cảnh trái phép không khai báo (ảnh: Dân trí).

Bệnh viện Từ Dũ chuyên về sản khoa, là bệnh viện lớn tại Tp. HCM, mỗi ngày đón khoảng 150-200 em bé chào đời. Với tính chất đặc thù bệnh nhân chủ yếu là phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh, ngay từ đầu dịch bệnh viện áp dụng chặt các biện pháp kiểm soát phòng lây nhiễm Covid-19.

Đại diện Bệnh viện Từ Dũ cho biết sau khi ghi nhận hai mẹ con nhập cảnh trái phép, viện đã kích hoạt cơ chế đáp ứng nhanh điều tra dịch tễ, thông tin đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM.

"40 nhân viên y tế tiếp xúc với hai trường hợp này đều có kết quả xét nghiệm âm tính, hoạt động của bệnh viện hiện vẫn liên tục và bình thường", đại diện bệnh viện chiều 28/4 cho biết.

Giám đốc Sở Y tế Tp. HCM cho rằng, tình hình dịch bệnh Covid-19 khiến các bệnh viện tại Campuchia đang quá tải, vì vậy một số Việt kiều sẽ tìm cách trở về Việt Nam, trong đó không loại trừ những người đang mắc Covid-19. Đây là mối đe dọa mới cho các địa phương nói chung và Tp. HCM nói riêng.

Trúc Nhi

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/xet-nghiem-40-y-bac-si-benh-vien-tu-du-do-tiep-xuc-voi-nguoi-nhap-canh-trai-phep-d20580.html