Xếp hạng tín nhiệm của thủ tướng Nhật xuống đáy vì bê bối thiên vị bạn thân

Sự ủng hộ của người dân đối với thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe giảm 10 điểm phần trăm xuống còn 26% trong một cuộc thăm dò được công bố hôm chủ nhật (23/7).

Cuộc thăm dò ý kiến của tờ Mainichi vào ngày 22 - 23/7 cũng cho thấy 56% người trả lời không ủng hộ chính phủ Nhật hiện nay, tăng 12 điểm so với cuộc khảo sát trước đó vào tháng 6.

Thứ 2 (25/7), ông Abe sẽ phải giải trình trước quốc hội về một vụ bê bối làm giảm xếp hạng xuống mức thấp nhất kể từ khi nhậm chức vào năm 2012.

Ông Abe bị cáo buộc can thiệp để bạn được cấp phép dùng đất của chính phủ để xây trường

Tuy không đe dọa đến chức vụ của ông Abe ngay lập tức, nhưng kết quả tiêu cực này có khả năng ảnh hưởng đến tương lai của vị thủ tướng. Trước đó, ông này từng được kỳ vọng sẽ trở thành thủ tướng tại nhiệm lâu nhất của Nhật Bản khi giành thêm một nhiệm kỳ 3 năm lần thứ 3 khi nhiệm kỳ hiện tại của ông kết thúc vào tháng 9/2018.

Vị nguyên thủ Nhật Bản và các phụ tá nhiều lần bác bỏ cáo buộc can thiệp để giúp Học viện Giáo dục Kake được phép xây trường học thú y trong một khu kinh tế đặc biệt của chính phủ. Giám đốc Kotaro Kake là bạn của vị thủ tướng.

Cử tri Nhật cho rằng nội các nước này đang quá "tự kiêu" và không coi nhân dân ra gì. Ông Abe dự kiến sẽ cải tổ nội các của mình vào đầu tháng tới với nỗ lực để cải thiện kết quả xếp hạng đáng thất vọng của mình.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/xep-hang-tin-nhiem-cua-thu-tuong-nhat-xuong-day-vi-be-boi-thien-vi-ban-than-20170724095737977p145c151.news