Xếp hạng FIFA nữ tháng 3: Tuyển nữ Việt Nam vẫn số 1 Đông Nam Á

Theo bảng xếp hạng tháng 3 bóng đã nữ mới được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố chiều 27-3, đội tuyển nữ Việt Nam bị rớt 3 bậc trên bảng xếp hạng do thất bại ở vòng loại Olympic Tokyo nhưng vẫn bỏ xa Thái Lan.

Trong bảng xếp hạng FIFA mới nhất, tuyển nữ Việt Nam đứng ở vị trí 35 với 1.657 điểm (bị trừ 3 điểm do để thua cả hai trận lượt đi và về trước tuyển Australia ở vòng
play-off vòng loại Olympic 2020 hồi đầu tháng 3), rớt 3 hạng (trước đó xếp hạng 32) so với bảng xếp hạng gần nhất vào tháng 12-2019.

Với vị trí này, tuyển nữ Việt Nam vẫn duy trì được vị trí thứ 6 khu vực châu Á và dẫn đầu tại Đông Nam Á, nới rộng khoảng cách 4 bậc với ĐT bóng đá nữ Thái Lan (rớt một hạng xuống vị trí thứ 39, xếp hạng nhì với 1.596 điểm). Đứng thứ 3 là ĐT nữ Myanmar với 1.511 điểm. Tốp 3 cách rất xa các đội phía sau khi Philippines chỉ giành được 1.369 điểm.

Anh Huy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202003/xep-hang-fifa-nu-thang-3-tuyen-nu-viet-nam-van-so-1-dong-nam-a-2995896/