Xếp hạng di tích đình Phước Lư và đình Bình Thiền

(ĐN) - Sở VH-TTDL đã có văn bản gửi UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích đình Phước Lư và đình Bình Thiền (TP.Biên Hòa).

Đình Phước Lư được xây dựng từ thế kỷ XIX, gắn liền với sự hình thành và phát triển làng Phước Lư, trấn Biên Hòa xưa (nay là P.Quyết Thắng). Từ khi xây dựng đến nay, đình luôn giữ vai trò là trung tâm sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương. Đình không chỉ chứa đựng giá trị văn hóa lịch sử mà còn có giá trị khoa học thẩm mỹ. Tuy đã được trùng tu nhiều lần nhưng kiến trúc đình Phước Lư đến nay vẫn giữ được các yếu tố gốc.

Đình Bình Thiền (P.Quang Vinh) được xây dựng vào thế kỷ XIX vốn là miếu Hội đồng Biên Hòa. Công năng ban đầu của đình là thờ các vị nhiên thần, nhân thần và các quan văn võ có công khai quốc, là trung tâm sinh hoạt cộng đồng, văn hóa của thôn Bình Thành xưa. Đây là công trình còn bảo lưu, gìn giữ được những nét kiến trúc tiêu biểu của đình làng Nam bộ với nghệ thuật chạm khắc tinh xảo, hoa văn trang trí theo mô típ truyền thống được sơn son thiếp vàng. Các giá trị văn hóa phi vật thể mang ý nghĩa sâu sắc, giúp thế hệ trẻ hiểu thêm lịch sử, văn hóa của địa phương.

Nhằm đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Biên Hòa và các địa phương lân cận trong dịp lễ Kỳ yên năm 2020, Sở VH-TTDL đề nghị UBND tỉnh xem xét ra quyết định xếp hạng 2 di tích trên.

Quang Nhật

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/202011/xep-hang-di-tich-dinh-phuoc-lu-va-dinh-binh-thien-3029629/