Xếp hạng 'Chiếc xe đậm chất Mỹ 2020': Nhiều bất ngờ vì ... Covid-19!

- Cho dù được sản xuất tại Mỹ và chiếm thị phần không nhỏ nhưng không có cái tên nào trong số các mẫu Lexus, Subaru, Toyota… có mặt trong trong bảng xếp hạng “Chiếc xe đậm chất Mỹ 2020” do Cars.com công bố. Chưa bao giờ người Mỹ lại ý thức đến vậy đối với trong cuộc khủng hoảng mà Covid-19 gây ra với nền công nghiệp ôtô nước này.

Tập đoàn Cars.com, sàn mua bán xe trực tuyến và cung giải pháp kỹ thuật số hàng đầu cho ngành công nghiệp ô tô, hôm nay đã công bố Bảng xếp hạng chỉ số “chất Mỹ" AMI (American-Made Index) của các mẫu xe nội địa trong năm 2020.

Bảng xếp hạng này dựa trên các tiêu chí: Địa điểm lắp ráp, nguồn gốc phụ tùng (được quy định theo Đạo luật Nhãn hiệu hàng hóa Hoa Kỳ”, cơ hội việc làm tại các nhà máy, nguồn gốc của động cơ và hệ thống truyền động. Năm 2020 này có 91 mẫu xe đủ tiêu chuẩn để đưa vào danh sách này.

Một xu hướng sử dụng xe mới tại Mỹ khi mà danh sách này có tới 3 mẫu xe bán tải (pick-up) hạng trung 1 tấn góp mặt.

Một xu hướng sử dụng xe mới tại Mỹ khi mà danh sách này có tới 3 mẫu xe bán tải (pick-up) hạng trung 1 tấn góp mặt.

Danh sách top 10 năm nay có bất ngờ lớn khi mà Honda góp mặt với ba cái tên, tương đương với hãng xe điện số 1 thế giới – Tesla (và cũng là hãng ôtô có vốn hóa trên thị trường trên cả Toyota Motor Corporation) đứng ngay trên Chevrolet với hai mẫu xe. Trong khi đó, cho dù chỉ có duy nhất một mẫu xe góp mặt nhưng Ford cũng đã giành vị trí số 1 trong danh sách bảng xếp hạng “Chiếc xe đậm chất Mỹ 2020”, bất chấp việc mới quay trở lại lắp ráp tại Mỹ vào năm 2019.

Vị trí số một trong danh sách “Chiếc xe đậm chất Mỹ nhất” năm 2020 của Ford Ranger đạt được nhờ 70% linh kiện từ Mỹ và Canada, động cơ và hộp số được sản xuất phần lớn tại Mỹ. Riêng trong năm ngoái, Ford đã lắp ráp hơn 2,1 triệu xe tại Mỹ (nhiều hơn khoảng 490.000 xe so với các hãng khác), với số lượng công nhân làm việc theo giờ tại nhà máy đã lên tới 56.000 người trên tổng số 85.000 người Mỹ đang làm việc tại Ford.

Danh sách 10 chiếc xe có chỉ số AMI cao nhất năm 2020 theo thống kê của Cars.com:

Theo nghiên cứu mới nhất của Cars.com, 70% người tiêu dùng - tăng 4% so với năm 2019 - đồng ý việc sản xuất xe tại Mỹ có tác động rất lớn đến nền kinh tế trong nước, vì vậy đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định mua xe của họ. Đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi suy nghĩ của người dân Mỹ về việc sử dụng hàng hóa nội địa, với gần 40% người tiêu dùng khẳng định sẽ lựa chọn mua xe được sản xuất trong nước do diễn biến của cuộc khủng hoảng kinh tế và sức khỏe hiện nay. Trong khi chỉ có 4% số người thực hiện khảo sát còn đang cân nhắc về điều trên. Bên cạnh đó, một tỷ lệ lớn người tiêu dùng (26%) cho rằng việc mua một chiếc xe được người Mỹ sản xuất là hành động thể hiện lòng yêu nước, tăng 8% so với năm 2019.

Nguyễn Chí

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/top-col-2/202007/xep-hang-chiec-xe-dam-chat-my-2020-nhieu-bat-ngo-vi-covid-19-f216341/