Xếp hạng 10 mẫu súng tiểu liên hàng đầu thế giới hiện nay (P2)

Loại tiểu liên được đánh giá tốt nhất của CH Séc là khẩu EVO 3 do CZ Scorpion phát triển, chủ yếu để trang bị cho lực lượng thực thi pháp luật, và có mặt ở trong lực lượng vũ trang trên 10 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Một mẫu súng tiểu liên nổi tiếng đến từ Italia là khẩu PM12 Beretta, được phát triển vào thập niên 1950; chữ PM là tên viết tắt của chữ "súng ngắn bắn liên thanh". Năm 1961 PM12 được Quân đội Italia, lực lượng đặc biệt và lực lượng thực thi pháp luật đưa vào biên chế.

Một mẫu súng tiểu liên nổi tiếng đến từ Italia là khẩu PM12 Beretta, được phát triển vào thập niên 1950; chữ PM là tên viết tắt của chữ "súng ngắn bắn liên thanh". Năm 1961 PM12 được Quân đội Italia, lực lượng đặc biệt và lực lượng thực thi pháp luật đưa vào biên chế.

PM12 có cấu tạo nhỏ gọn, được chế tạo phần lớn bằng phương pháp dập nguội và có ít nhất các chi tiết chuyển động có thể; súng hoạt động theo nguyên lý phản lực; mặc dù trông hình dáng đơn giản, nhưng PM12 có giá thành tương đối cao. Mặc dù đã bị lạc hậu theo thời gian, nhưng mức độ phổ biến của khẩu PM12 khá cao, và nó sẽ tiếp tục phục vụ thêm một số năm nữa.

PM12 sử dụng đạn 9x19 mm Parabellum tiêu chuẩn NATO, nhưng đã chứng minh là một vũ khí mạnh mẽ, thoải mái khi sử dụng và chính xác; tầm bắn hiệu quả của súng là 100 mét. Súng rất ổn định khi được bắn, nhược điểm của súng là trọng lượng tương đối nặng. Hộp tiếp đạn có sức chứa 20, 32 hoặc 40 viên.

Mẫu súng tiểu liên nổi tiếng đến từ Mỹ, là khẩu MAC-10 được phát triển từ thập niên 1960 bởi Gordon B. Ingram, một nhà thiết kế vũ khí người Mỹ; năm 1970 được đưa vào sản xuất loạt. Ngày nay MAC-10 không còn là một khẩu súng tiểu liên hàng đầu nữa, nhưng nó vẫn được sử dụng bởi khoảng 15 quốc gia.

MAC-10 được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trong cự ly gần và có thể giấu kín trọng người. Súng có thiết kế đơn giản, hoạt động dựa trên nguyên lý phản lực, có một số tính năng giống như khẩu Uzi của Israel, hoạt động tin cậy; súng có thể bắn bằng một tay. Có hai chế độ bắn là phát một và liên thanh.

Súng sử dụng hộp tiếp đạn thẳng, lắp vào tay cầm như tiểu liên Uzi; nếu dùng đạn .45 ACP hộp tiếp đạn 30 viên, trong khi đạn 9x19 mm hộp tiếp đạn 32 viên. Khả năng sát thương trên 100 m, nhưng tầm bắn hiệu quả chỉ từ 50-70 mét. Súng có khuyết gắn ống giảm thanh, tốc độ bắn nhanh, phù hợp cho lực lượng đặc biệt.

Loại súng tiểu liên được đánh giá tốt nhất của Cộng hòa Séc là khẩu EVO 3 do CZ Scorpion phát triển, lần đầu tiên được tiết lộ công khai vào năm 2009, chủ yếu để trang bị cho lực lượng thực thi pháp luật, và có mặt ở trong lực lượng vũ trang trên 10 quốc gia (trong đó có Việt Nam, thường gọi là tiểu liên CZ).

EVO 3 là khẩu tiểu liên có trọng lượng nhẹ và hình dáng nhỏ gọn, phù hợp để giấu trọng người, sử dụng trong không gian hẹp. Súng sử dụng nguyên lý lên đạn phản lực, dùng hai loại đạn là 9x19 mm Parabellum tiêu chuẩn và đạn .40S&W; nhiều thành phần khác của khẩu súng này được làm bằng vật liệu polyme để giảm trọng lượng.

Khẩu EVO 3 có 3 chế độ bắn là phát một, liên thanh và tự động 3 phát; hộp tiếp đạn làm bằng nhựa mờ, có thể nhìn rõ số đạn bên trong, có sức chứa 20 hoặc 30 viên. Tầm bắn hiệu quả của súng là 100 mét, mặc dù nhà sản xuất tuyên bố, tầm bắn hiệu quả ở chế độ bán tự động lên đến 250 mét.

Một mẫu tiểu liên hiện đại đến từ Thụy Sĩ đó là khẩu MP9 Brugger & Thomet; MP9 bắt đầu được sản xuất loạt vào năm 2004, hiện đang phục vụ trong quân đội Thụy Sĩ và các lực lượng thực thi pháp luật của hơn 10 quốc gia, trong đó có cả Nga.

MP9 là loại tiểu liên hoạt động theo phương pháp phản lực, có hình dáng nhỏ hơn khẩu MP5 của Đức. Kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ, khiến MP9 phù hợp với các lực lượng thực thi pháp luật và các đơn vị hoạt động đặc biệt. Tuy nhiên, nó thua các loại tiểu liên lớn hơn về tầm bắn và độ chính xác.

MP9 sử dụng loại đạn 9x19 mm Parabellum tiêu chuẩn, hộp tiếp đạn có sức chứa từ 15, 20, 25 hoặc 30 viên, và được lắp trong tay cầm chính (như của súng Uzi). Súng có độ giật nhẹ, nên có thể bắn bằng một tay; tầm bắn hiệu quả từ 50 đến 100 mét.

Đứng cuối trong top 10 mẫu tiểu liên nổi tiếng là khẩu FAMAE SAF đến từ quốc gia Mỹ Latinh, FAMAE SAF do công ty FAMAE của Chile phát triển. SAF bắt đầu được sản xuất loạt vào năm 1993, sử dụng cho cả quân đội và lực lượng thực thi pháp luật Chile. Ngoài ra nó đã được xuất khẩu sang một số quốc gia, bao gồm cả Bồ Đào Nha.

SAF có hình dáng khẩu MP5 nổi tiếng và rất thành công của Đức, nhưng cấu tạo bên trong theo mẫu khẩu súng trường tấn công FAMAE SG 540, được FAMAE sản xuất vào những năm 1980. SAF có thể được coi là phiên bản thu nhỏ và cải tiến của súng trường tấn công SG 540.

Tiểu liên SAF hoạt động theo nguyên lý trích khí ngắn, sử dụng cơ cấu khóa nòng xoay, tương tự như khóa nòng của súng trường tiến công M-16 của Mỹ; súng có 3 chế độ bắn là phát một, liên thanh và ba viên một. SAF dùng đạn 9x19 mm Parabellum; ngoài ra còn có một phiên bản bắn đạn .40S&W. Hộp tiếp đạn của súng 30 viên, tầm bắn hiệu quả là 100 mét.

Video MP-7 Súng tiểu liên uy lực như súng trường tiến công - Nguồn: QPVN

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/xep-hang-10-mau-sung-tieu-lien-hang-dau-the-gioi-hien-nay-p2-1461713.html