Xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng tại Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội

Sáng 30-6, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ 24 để đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và họp bàn nhiều nội dung quan trọng khác.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy.

Sáng 30-6, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ 24.

Sáng 30-6, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ 24.

Hội nghị có nhiệm vụ xem xét, thông qua 5 nội dung quan trọng, gồm: Báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Thành ủy; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, tình hình thực hiện ngân sách thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 tại ô đất công viên, hồ điều hòa thuộc khu vực Dự án phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố (lần thứ ba) và thực hiện công tác cán bộ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu một số nội dung có tính chất gợi mở để Hội nghị thảo luận. Bí thư Thành ủy đánh giá, năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 5 năm, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Thành phố triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh đặc biệt, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Thực hiện Lời Kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU. Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố đã tập trung thảo luận, đề ra quyết tâm Hà Nội phải tiên phong, gương mẫu trong mặt trận chống dịch cũng như phục hồi, phát triển kinh tế. Đến nay, đại dịch Covid-19 cơ bản được khống chế. Bí thư Thành ủy đề nghị các đồng chí Thành ủy viên phân tích, làm rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, sự tham gia của các cấp, các ngành và toàn hệ thống chính trị; làm rõ kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống dịch của Thành phố, từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm và những thiếu sót hạn chế; đề xuất các giải pháp cả về nhận thức và hành động thực tiễn để tiếp tục kiểm soát dịch bệnh, không để xảy ra làn sóng dịch bệnh thứ 2 có thể bùng phát trở lại.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.

Về phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Thành ủy đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận, hiến kế, đề xuất giải pháp để phục hồi, phát triển kinh tế Thủ đô trong điều kiện hiện nay. Phân tích, đánh giá những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, công tác quốc phòng, quân sự địa phương, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội của Thành phố 6 tháng đầu năm. “Mỗi một Thành ủy viên cần đặt câu hỏi vì sao Hà Nội có thể tăng trưởng ở mức khá cao 3,39% và vì sao chúng ta không thể tăng trưởng cao hơn. Ngành mình, lĩnh vực mình phụ trách và đơn vị mình đóng góp gì được cho tăng trưởng chung của Thành phố, cho giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách và thu nhập của người lao động”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, cần cho ý kiến thẳng thắn về những tồn tại, hạn chế trong quản lý, điều hành ở cấp Thành phố cũng như quận, huyện, thị xã; những tồn tại, hạn chế trong giải ngân vốn đầu tư công, sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước, nhất là trong những lĩnh vực cấp bách như quản lý môi trường, giải quyết các vụ việc dân sinh bức xúc...

Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi về kinh nghiệm tổ chức hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển” vừa diễn ra rất thành công ngày 27-6 vừa qua. Những giải pháp phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với GRDP tăng gấp 1,3 lần so với mức tăng GDP cả nước và hoàn thành nhiệm vụ thu rất nặng nề 285.000 tỷ đồng được Trung ương giao.

Về kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Bí thư Thành ủy đề nghị các đồng chí Thành ủy viên tập trung phân tích kỹ để rút ra những kinh nghiệm trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; công tác nắm bắt, dự báo tình hình dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân; chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc có tính chất phức tạp và những địa phương còn vấn đề phải quan tâm.

Trong nội dung về xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Bí thư Thành ủy cho biết, Thành ủy đã chỉ đạo xây dựng dự thảo văn kiện lần thứ 2, đăng tải công khai để lấy ý kiến nhân dân và đang tổ chức các hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị. Trên cơ sở đó, Tiểu ban Văn kiện đã tiếp thu, biên tập, bổ sung, điều chỉnh một số nội dung. Đề nghị các đồng chí phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, xem xét thống nhất về quan điểm tiếp thu và làm sâu sắc hơn những nội dung bổ sung, chỉnh sửa cả về chủ đề, phương châm Đại hội, kết cấu, nội dung, cách thức trình bày, các nhận định đánh giá về tình hình, kết quả, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; dự báo tình hình, mục tiêu, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045...

Về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 tại ô đất công viên, hồ điều hòa (ký hiệu HĐH) thuộc khu vực Dự án phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Bí thư Thành ủy đề nghị các đồng chí Thành ủy viên cho ý kiến về sự cần thiết, căn cứ pháp lý và những nội dung cần lưu ý theo đề nghị tại Tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND Thành phố và cho ý kiến để Ban Cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt theo thẩm quyền.

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho biết, năm 2020, thành phố Hà Nội triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh đặc biệt, vừa phải chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, vừa thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng và chính quyền, sự cố gắng, đoàn kết, đồng lòng nỗ lực vượt bậc của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân Thủ đô, dịch Covid-19 được khống chế, an sinh xã hội được bảo đảm, GRDP của Thủ đô 6 tháng đầu năm 2020 tăng 3,39%. Đặc biệt, thành phố đã tổ chức thành công Hội nghị “Hà Nội 2020 - Đầu tư và phát triển”, thu hút số dự án, số vốn tăng tương ứng, gấp 5 và 11 lần so với Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2016…

Tuy nhiên, Ban Cán sự đảng UBND thành phố cũng thẳng thắn chỉ rõ 10 khó khăn, tồn tại, trong đó có việc kinh tế duy trì tăng trưởng, tuy nhiên đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019, tạo áp lực lớn đối với các cân đối lớn và hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020…

Sáu tháng cuối năm 2020, thành phố đề xuất 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế, đó là: GRDP cả năm của Hà Nội sẽ tăng 5,9% hoặc 5,4%. Thành phố cũng đưa ra 9 nhóm giải pháp cụ thể nhằm thực hiện các kịch bản đã đề ra.

Tại phiên thảo luận, các ý kiến tham luận đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của thành phố, đặc biệt là sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của Thường trực Thành ủy trong việc thực hiện "nhiệm vụ kép', vừa phòng, chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận phiên thảo luận, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tóm lược những ý kiến tham luận của các đại biểu; đồng thời, trực tiếp giải thích về những đề xuất của các đại biểu liên quan đến công tác cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực, cải tạo chung cư cũ, giải ngân vốn đầu tư công…

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy trình bày “Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020”, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo chỉ rõ 3 kết quả nổi bật và 7 kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố; các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức trang trọng, thiết thực, hướng về cơ sở, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống nhân dân.

Cùng với đó, công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp được tập trung, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy. 16 đoàn công tác và 16 đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy đã phát huy vai trò quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm đúng tiến độ đề ra. Thành ủy đang tập trung chỉ đạo xây dựng văn kiện, công tác nhân sự, công tác tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố bảo đảm chủ động, bài bản, khoa học.

Thảo luận về nội dung này, các đại biểu đánh giá cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhất là ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho cấp ủy các cấp thực hiện. Các đoàn công tác, đoàn kiểm tra bám sát địa bàn, cơ sở, chỉ đạo rà soát, giúp đỡ tận tình các cấp ủy trong giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, sự chỉ đạo của Thành ủy trong việc rà soát, đánh giá, củng cố các tổ chức cơ sở Đảng, địa chỉ khó khăn là lý do căn bản giúp ổn định tình hình và tạo đồng thuận tổ chức thành công các đại hội. Các ý kiến cũng đánh giá cao lãnh đạo Thành ủy trong việc chủ động điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ nhằm tăng cường, kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt chuẩn bị cho công tác nhân sự đại hội; tiến tới tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã tiếp thu các ý kiến thảo luận, đồng thời khẳng định trên cơ sở các ý kiến góp ý và kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy sẽ hoàn thiện báo cáo.

PV

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/xem-xet-thong-qua-nhieu-noi-dung-quan-trong-tai-hoi-nghi-lan-thu-24-ban-chap-hanh-dang-bo-tp-ha-noi-199544.html