Xem xét kỷ luật cô giáo không nói và những người liên quan

Dự kiến, cuối tuần này, trường THPT Long Thới sẽ họp toàn cơ quan để xem xét xử lý vụ việc cô giáo dạy Toán không nói suốt 3 tháng.

Ngày 4/4, trao đổi với PV, ông Bùi Minh Bình, Hiệu trưởng trường THPT Long Thới (huyện Nhà Bè, TP.HCM) cho biết: “Nhà trường đang cho cô Trần Thị Minh Châu, giáo viên phụ trách môn Toán lớp 11A1 không giảng bài mà chỉ viết lên bảng khoảng 3 tháng nay làm bản kiểm điểm trước khi thành lập hội đồng kỷ luật”.

Cũng theo ông Bình, việc kỷ luật cô Châu như thế nào sẽ được thực hiện theo trình tự các bước như quy định đối với viên chức. Dự kiến cuối tuần này (ngày 7/4), nhà trường sẽ tổ chức họp toàn cơ quan. Tuần sau, hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ họp và có quyết định kỷ luật đối với cô Châu.

Trong một diễn biến khác, đại diện sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, sở đã có văn bản báo cáo gửi tới Thường trực Thành ủy, UBND TP.HCM về việc xử lý phản ánh của học sinh Phạm Song Toàn về vấn đề cô giáo Trần Thị Minh Châu không giảng bài, không trò chuyện với học sinh trên lớp nhiều tháng liền.

Trường THPT Long Thới, huyện Nhà Bè, nơi cô giáo dạy Toán không giảng bài nhiều tháng.

Theo đó, sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có kết luận ban đầu về vụ việc cô giáo Trần Thị Minh Châu có sai phạm về chuyên môn nghiệp vụ, không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình… Đồng thời, giáo viên chủ nhiệm, trợ lý thanh niên và lãnh đạo nhà trường đều không làm tròn nhiệm vụ, sai sót trong công tác quản lý… Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đề nghị nhà trường nhanh chóng làm việc và xử lý nghiêm minh.

Chia sẻ với PV, một lãnh đạo nhà trường cho biết: “Để ổn định tâm lý các em học sinh, nhà trường đã tổ chức cho giáo viên phụ trách môn Toán lớp 11A1 trò chuyện cùng các em trên tinh thần cởi mở, thân tình. Đồng thời, nhà trường cũng đã mời các chuyên gia tâm lý về nói chuyện cùng các em học sinh để giải quyết vướng mắc trong tâm lý".

Cũng theo vị lãnh đạo này, từ đầu năm đến nay, nhà trường đã mời nhiều chuyên gia tâm lý về tư vấn tuyển sinh cho các em. Từ đó, các em có hướng chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân mình hơn. Còn lần này, việc mời chuyên gia tâm lý về trường, mục đích là để giúp các em ổn định lại tâm lý sau khi vụ việc cô Châu không giảng bài được dư luận quan tâm. Tuy nhiên, hiện nay, các chuyên gia đều báo bận, chưa tới trường để tư vấn được.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/-xem-xet-ky-luat-co-giao-khong-noi-va-nhung-nguoi-lien-quan-a365077.html