Xem xét không xây khách sạn cao tầng ở dự án lấn biển Vũng Tàu

Chiều 24-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức cuộc họp cho ý kiến về dự án Thủy cung Hòn Ngưu, lấn biển Vũng Tàu.

Tại cuộc họp, các sở ngành liên quan báo cáo việc thực hiện các thủ tục pháp lý đúng quy trình và đa số các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều ủng hộ dự án, vì đây sẽ là sản phẩm du lịch đặc sắc của Vũng Tàu.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cũng chỉ ra nhiều sai phạm của chủ đầu tư (Công ty CP Du lịch cáp treo Vũng Tàu) trong việc xây dựng một số công trình, hạng mục trên Núi Lớn không có giấy phép, không đúng quy hoạch; nợ 18 tỷ đồng tiền thuê đất; lấn chiếm hơn 1.800m² đất công nên đề nghị đánh giá lại toàn bộ dự án.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị xem xét không xây dựng tổ hợp khách sạn cao 23 tầng trong dự án này vì Vũng Tàu có rất nhiều nơi xây khách sạn cao tầng; đề nghị UBND tỉnh không duyệt các dự án thủy cung khác tại Vũng Tàu và yêu cầu chủ đầu tư phải khắc phục các sai phạm trong 2 tháng và phải chứng minh năng lực, cam kết đảm bảo thực hiện đúng tiến độ. Cơ quan chức năng cũng phải kiểm tra lại đánh giá tác động môi trường khi thực hiện dự án. Chậm nhất trong 2 tháng phải báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét có tiếp tục thực hiện dự án nữa không.

Trước đó, báo SGGP đã có bài ghi nhận nhiều ý kiến trái chiều của người dân và cơ quan chức năng về việc triển khai dự án Thủy cung Hòn Ngưu lấn biển Bãi Trước (Vũng Tàu) với tổng diện tích 6,9ha, tổng mức đầu tư 50 triệu USD. Ngày 15-10, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có công văn yêu cầu tạm ngưng thi công dự án.

NÔNG NGÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/xem-xet-khong-xay-khach-san-cao-tang-o-du-an-lan-bien-vung-tau-624462.html