Xem xét khởi tố vụ xe khách rơi xuống vực trên đèo Hải Vân

Theo cơ quan công an, từ lời khai của nhân chứng, phần nào lời khai nhận của lái xe và phụ xe đã cho thấy tài xế điều khiển xe khách có dấu hiệu vượt ẩu dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Ngày 9/1, Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đang chỉ đạo Công an huyện Phú Lộc củng cố, hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án đối với vụ tai nạn giao thông xe khách nghiêm trọng xảy ra ngày 8/1 trên đèo Hải Vân khiến 21 sinh viên thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng trên đèo Hải Vân. Ảnh: Lê Chung

Ông Sơn cho hay, thông tin từ hiện trường, từ lời khai của nhân chứng, phần nào lời khai nhận của lái xe và phụ xe đã cho thấy tài xế điều khiển xe khách có dấu hiệu vượt ẩu dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

"Trước mắt chúng tôi đã chỉ đạo Công an huyện Phú Lộc củng cố tài liệu, hồ sơ để khởi tố vụ án. Sau đó, nếu đủ căn cứ phải truy cứu trách nhiệm hình sự người vi phạm", Đại tá Sơn cho biết.

Như Báo điện tử Tổ Quốc đã đưa tin trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 8/1, tài xế Trương Anh Minh (SN 1971, quê TP. Sóc Trăng) điều khiển xe ô tô khách 51B – 229.30 chở theo 21 sinh viên một Trường Cao đẳng tại Kiên Giang lưu thông theo hướng Nam – Bắc trên đèo Hải Vân. Khi đến Km 898+200 của đèo Hải Vân (phía tỉnh Thừa Thiên – Huế) thì mất lái, đâm qua barie và rơi xuống vực. Hậu quả, làm 1 người chết và nhiều người bị thương. Nạn nhân tử vong được xác định là chị Vũ Thị Th.(SN 1998, quê Kiên Giang).

Được biết, hiện thi thể của chị T. đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê để lo hậu sự. Một nữ sinh khác bị đứt lìa cánh tay đã được Bệnh viện Đà Nẵng nối ghép lại thành công.

Lê Chung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/xem-xet-khoi-to-vu-xe-khach-roi-xuong-vuc-tren-deo-hai-van-20190109170533515.htm