Xem xét khởi tố vụ tàu hỏa đâm xe chở học sinh tại Hà Nội

Hành vi của tài xế xe chở học sinh - Nguyễn Hà Định có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ngày 30/9, một lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết: Lực lượng chức năng đang điều tra, xem xét khởi tố vụ tài xế xe chở học sinh thiếu quan sát, gây ra tai nạn va chạm với tàu hỏa khiến 6 học sinh bị thương nhẹ.

"Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Nếu thiệt hại của ô tô trên 100 triệu đồng thì chúng tôi sẽ xem xét khởi tố theo đúng quy định pháp luật". - Đại diện công an quận Nam Từ Liêm cho biết.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được cho thấy, lái xe Nguyễn Hà Định (công ty vận tải JAC) điều khiển xe ô tô chở học sinh, khi đi đến đoạn đường giao nhau với đường sắt đã thiếu chú ý quan sát, xảy ra va chạm với tàu hỏa. Hành vi có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, khoảng 16h ngày 29/9, tại nút giao Tây Mỗ với đường sắt quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) xảy ra tại nạn giữa tàu hỏa với một xe đưa đón học sinh. Xe ô tô đưa đón học sinh 45 chỗ ngồi đi qua khu vực trên, do thiếu quan sát đã bị tàu hỏa chở hàng lao qua đâm vào hông.

Theo xác định của cơ quan công an, xe ô tô 45 chỗ đi qua đường ray được khoảng 2/3 thân xe thì xảy ra tai nạn. Do tàu chở hàng đi chậm nên cú đâm không quá mạnh.

Chiếc xe quay ngang, hư hỏng phần đuôi, toàn bộ tuyến đường tắc nghẽn. Thiếu tá Đoàn Việt Bắc, Đội trưởng Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo đã tổ chức cứu hộ phối hợp cùng người dân và các lực lượng chức năng đưa những người trong xe tới khu vực an toàn.

Vị trí xảy ra tai nạn tại lối vào tổ dân phố Miêu Nha, phường Tây Mỗ quận Nam Từ Liêm từ lâu đã được kiến nghị lắp barie và cảnh báo. Trong số 6 em học sinh bị thương nhẹ đã có 2 em được đưa đi cấp cứu./.

Clip mô phỏng vụ tai nạn (bản quyền VOV.VN):

Võ Nam- Quang Huy/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/xem-xet-khoi-to-vu-tau-hoa-dam-xe-cho-hoc-sinh-tai-ha-noi-782350.vov