Xem xét khiển trách nữ hiệu phó bắt học sinh tự tay vả vào mặt ở Hải Phòng

UBND huyện An Dương (Hải Phòng) vừa có báo cáo liên quan đến vụ nữ hiệu phó trường THCS Đồng Thái bắt học sinh tự vả vào mặt.

Theo đó, ngày 28/2, Hội đồng kỷ luật đã tổ chức họp kỷ luật đối với công chức về vi phạm tại Trường THCS Đồng Thái thuộc huyện An Dương và đề nghị UBND huyện xem xét xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách đối với bà Đỗ Thị Hường, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Thái.

Bên cạnh đó, hiệu trưởng cùng ban giám hiệu trường THCS Đồng Thái cũng bị đề xuất kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Như vậy, UBND huyện căn cứ các quy định để báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện việc điều động, luân chuyển và xử lý cán bộ đối với hiệu trưởng và phó hiệu trưởng trường THCS Đồng Thái.

Trường THCS Đồng Thái, nơi xảy ra sự việc.

Trường THCS Đồng Thái, nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, trong 1 tiết học của học kì 1 năm học 2019 - 2020, do mệt nên e Đ. (học sinh lớp 8B) nằm gục xuống bàn. Đúng lúc này, cô Đỗ Thị Hường đi ngang qua lớp, ngay sau đó cô Hường đã yêu cầu Đ. đứng dậy và ép học sinh này tự vả vào mặt 10 cái. Sự việc diễn ra trước mặt giáo viên bộ môn và cả lớp.

Tiếp đến, ngày 16/11/2019, khi đi ngang qua lớp 8D, thấy em P. đang gục xuống bàn trong giờ Sử của cô Nguyễn Thị Hồng Nguyên, chẳng tìm hiểu lý do, cô Hường yêu cầu học sinh ngồi cạnh M.P tát vào mặt M.P mấy cái. Sau đó, cô Hường yêu cầu M.P ra ngoài rửa mặt.

Có nhiều ý kiến cho rằng, nếu học sinh mắc lỗi cô cần nhắc nhở khuyên bảo và cũng không nên đưa ra những biện pháp giáo dục bằng hình thức tát. Hơn nữa cũng cần phải biết lý do mắc lỗi.

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo UBND huyện An Dương cũng đã yêu cầu Phòng GD&ĐT xác minh và có báo cáo cụ thể sự việc.

Quốc Phương

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/xem-xet-khien-trach-nu-hieu-pho-bat-hoc-sinh-tu-tay-va-vao-mat-o-hai-phong-290663.htm