Xem xét gia hạn di dời cho doanh nghiệp thuê đất Khu LHTTQG Mỹ Đình

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã giao Tổng cục Thể dục Thể thao xem xét việc gia hạn di dời đối với các doanh nghiệp đang thuê đất ở Khu LHTTQG Mỹ Đình.

Việc tháo dỡ đang được tiến hành để trả lại mặt bằng trước 31.12. Ảnh: Như Ý

Ngày 28.12, PV Báo Lao Động đã đến làm việc với Ban quản lý Khu LHTTQG Mỹ Đình về vấn đề di dời, tháo dỡ nhà xưởng của các doanh nghiệp theo chỉ đạo thu hồi mặt bằng cho thuê ngắn hạn, nhằm phục vụ các dự án liên quan đến thể thao và các đơn thư khiếu nại. Tuy nhiên, khi có mặt tại văn phòng đã không gặp được lãnh đạo Khu LHTTQG Mỹ Đình.

Chúng tôi đã liên lạc qua điện thoại với ông Nguyễn Việt Tiến - Phó Giám đốc phụ trách Khu LHTTQG Mỹ Đình nhưng không được.

Theo lịch làm việc ngày 28.12 thì Ban giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình chỉ đạo công tác thu hồi mặt bằng. Ông Nguyễn Anh Quân – Trưởng phòng Hành chính tổng hợp đã tiếp nhận giấy giới thiệu và hẹn sẽ báo lại lịch tiếp báo chí sau khi có ý kiến từ cấp trên.

Bộ VHTTDL đã cho thời hạn chót để Khu LHTTQG Mỹ Đình thu hồi mặt bằng là ngày 31.12. Nhưng một số doanh nghiệp trên địa bàn đã đề đạt nguyện vọng xin được gia hạn nếu khu vực hiện tại chưa có dự án.

Trong thời gian trước đó, Khu LHTTQG Mỹ Đình cùng với chính quyền quận Nam Từ Liêm nhiều lần cắt điện của doanh nghiệp. Một số đại diện doanh nghiệp cho biết vụ cháy một gara ôtô tại Mỹ Đình hôm 13.12 được nghi vấn có phần nguyên nhân từ việc doanh nghiệp bị cắt điện 3 pha.

Theo nguồn tin của Lao Động, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện cho biết đã giao Tổng cục Thể dục Thể thao xem xét cụ thể việc cho một số đơn vị thuê đất hoãn thời gian di dời.

Trả lời Lao Động trước đó, ông Vương Bích Thắng - Tổng cục Thể dục Thể thao - cho biết sẽ triển khai việc thành lập tổ kiểm tra dấu hiệu sai phạm về tài chính của Khu LHTTQG Mỹ Đình theo đơn thư tố cáo của các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, việc xử lý số tiền thuê đất bị truy thu lên đến 314 tỉ đồng của Khu LHTTQG Mỹ Đình cũng đang phải chờ kết luận từ TP.Hà Nội.

Một doanh nghiệp cho biết họ mong muốn Bộ vào cuộc để có chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp, thực hiện các quy định đúng pháp luật.

Các doanh nghiệp đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng di dời và nếu trường hợp Khu LHTTQG Mỹ Đình tiếp tục triển khai đề án cho thuê thì họ xin được ưu tiên để thuê lại.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bat-dong-san/xem-xet-gia-han-di-doi-cho-doanh-nghiep-thue-dat-khu-lhttqg-my-dinh-649257.ldo