Xem xét đề án song bằng

Sau 3 năm thí điểm, hệ song bằng vào lớp 6 ở Hà Nội dự kiến sẽ ngừng tuyển sinh từ năm học 2021-2022. Thông tin này khiến nhiều phụ huynh thủ đô bất ngờ và tiếc nuối.

Bởi cách đây một tuần, trong hướng dẫn tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022, Sở GDĐT Hà Nội vẫn đề cập đến nội dung hướng dẫn về công tác tuyển sinh vào chương trình song bằng.

Thời điểm này các năm trước, phương án tuyển sinh vào hệ này đã được công bố cụ thể để phụ huynh, học sinh có thông tin và chuẩn bị kiến thức ôn luyện. Nhưng năm nay, sự im ắng vẫn hiện hữu, thậm chí có thông tin dự kiến từ năm học 2021-2022 các trường sẽ tạm dừng tuyển sinh hệ song bằng vì hết thời gian thí điểm. Đối với những khóa đã tuyển sinh, học sinh sẽ vẫn tiếp tục học hệ song bằng, chỉ là dừng không tuyển sinh mới.

Với những phụ huynh có dự định cho con thi vào hệ này, công cuộc chuẩn bị không phải tính bằng ngày, bằng tháng mà phải tính bằng năm. Bởi nhìn chỉ tiêu tuyển sinh với số lượng học sinh đăng ký, có thể thấy, để có một suất học hệ này, các em phải vượt qua rất nhiều thí sinh khác. Thậm chí, nếu tính “tỷ lệ chọi” thì thí sinh hệ này còn cao hơn hầu hết tỷ lệ chọi vào các trường ĐH, thậm chí căng thẳng hơn vào kỳ thi vào lớp 10 ở thủ đô hàng năm.

Trên các diễn đàn, nhiều bậc phụ huynh đang rất lo lắng về thông tin 7 trường THCS công lập ở Hà Nội sẽ tạm dừng tuyển sinh hệ song bằng vào lớp 6.

Việc dừng đột ngột nếu có hệ này sẽ khiến nhiều phụ huynh và học sinh tiếc nuối, thậm chí bức xúc bởi đã bỏ ra nhiều thời gian, công sức để ôn luyện. Trước đó, bắt đầu từ năm học 2018-2019, được sự phê duyệt của UBND TP. Hà Nội, Sở GDĐT Hà Nội triển khai Đề án thí điểm chương trình song bằng THCS Việt Nam và IGCSE, CIE Anh quốc tại 7 trường THCS.

Học sinh theo học chương trình song bằng sẽ được học các môn theo quy định của Bộ GDĐT, đồng thời học các môn của Cambridge theo lộ trình.

Sau kỳ thi tuyển song bằng vào lớp 6 mùa đầu tiên, Sở GDĐT Hà Nội và 7 trường THCS công lập chưa tuyển đủ số học sinh và phải hạ điểm chuẩn đầu vào.

Từ năm thứ hai thí điểm, số học sinh nộp hồ sơ tuyển sinh vào hệ song bằng cao hơn. Học sinh phải trải qua vòng thi tuyển gắt gao, tỉ lệ chọi khá cao để cạnh tranh suất học này.

Ở bậc THCS có 7 trường tuyển sinh học sinh lớp 6 chương trình song bằng gồm: Trường THCS Chu Văn An, quận Tây Hồ; Trường THCS Thanh Xuân, quận Thanh Xuân; Trường THCS Cầu Giấy, quận Cầu Giấy; Trường THCS Nghĩa Tân, quận Cầu giấy; Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam; Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm.

Mong ngành giáo dục thủ đô sớm thông tin tới các bậc phụ huynh về việc sẽ tạm dừng hay tiếp tục đề án thí điểm này để phụ huynh và học sinh có phương án chuẩn bị phù hợp.

Lam Nhi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xem-xet-de-an-song-bang-560099.html