Xem uy lực tên lửa tự chế mới nhất của Iran

Loại vũ khí mới được Iran tiết lộ trang bị động cơ hiện đại, có tầm bay dài, trọng lượng nhẹ, đồng thời có thể vượt qua nhiều loại hệ thống phòng thủ tên lửa.

Ngày 10/2, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng tên lửa tự chế mới nhất Raad-500. Tên lửa này được trang bị một động cơ hỗn hợp có tên Zohair, được tuyên bố là một thành tựu mới của Tehran.

Buổi ra mắt tên lửa diễn ra với sự tham dự của Tư lệnh IRGC - Thiếu tướng Hossein Salami và Tư lệnh Không quân IRGC - Thiếu tướng Amir Ali Hajizadeh.

Sức công phá khủng khiếp của Raad-500.

Việc phát triển tên lửa của Iran vấp phải sự chỉ trích gay gắt của Mỹ. Washington cho rằng Tehran cố tình vi phạm nghị quyết của Hồi đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và phát triển tên lửa có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân.

Tuy nhiên, Iran bác bỏ các cáo buộc này và nhấn mạnh chương trình hạt nhân và chương trình không gian của mình là vì mục đích hòa bình.

(Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-xem-uy-luc-ten-lua-tu-che-moi-nhat-cua-iran-a465399.html