Xem trực tiếp biểu diễn Tuồng và Dân ca kịch trên YouTube

Trong tuần cuối của tháng 10, người yêu âm nhạc trực tuyến có thể vào kênh YouTube 'Nghệ thuật biểu diễn Việt Nam' để xem trực tiếp các buổi dự thi của diễn viên tuồng, dân ca kịch trên cả nước.

Các diễn viên của Nhà hát Tuồng Việt Nam trong một vở diễn. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Các diễn viên của Nhà hát Tuồng Việt Nam trong một vở diễn. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Từ ngày 22/10 đến 29/10, người yêu nghệ thuật sân khấu có thể truy cập kênh YouTube có tên “Nghệ thuật biểu diễn Việt Nam” để xem miễn phí, trực tiếp các màn trình diễn trong Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2020.

Chương trình do Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị liên quan tổ chức tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Việc phát sóng trực tuyến sẽ giúp đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật truyền thống của người dân, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 và yếu tố không tụ tập đông người được đề cao.

Hiện nay, Cuộc thi Tài năng biểu diễn múa 2020 tại Hà Nội và Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu Nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2020 đã đăng tải video các buổi ghi hình của cuộc thi trên cùng kênh YouTube này.

Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2020 là dịp để các nghệ sỹ trẻ giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng biểu diễn nghệ thuật sân khấu. Ban tổ chức đặc biệt khuyến khích, động viên các nghệ sỹ trẻ tham gia để ngày càng càng có thêm nhiều đóng góp cho sự nghiệp sân khấu Tuồng và Dân ca kịch của đất nước.

Qua đây, phía lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật có thể thực trạng đội ngũ diễn viên trẻ sân khấu Tuồng và Dân ca kịch hiện nay.

(Ảnh minh họa: Minh Đức/TTXVN)

Thí sinh dự thi phải dưới 35 tuổi, là những diễn viên đang hoạt động ở các đơn vị nghệ thuật Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp công lập hoặc các đơn vị theo mô hình xã hội hóa, tối đa 8 diễn viên đi dự thi từ cùng một đoàn. Các cá nhân đã đạt huy chương vàng, bạc những cuộc thi năm trước sẽ không được tham gia.

Mỗi thí sinh dự thi sẽ diễn một đoạn trích tuồng hoặc dân ca kịch tự chọn, độ dài dưới 25 phút, phù hợp với sở trường của mình. Thí sinh phải thể hiện được các đặc trưng cơ bản của 2 loại hình nghệ thuật này cũng như “Thanh, sắc, thục, tinh, khí, thần” của một diễn viên kịch hát.

Ban tổ chức cũng lưu ý rõ, nếu có 2 thí sinh cùng chọn dự thi 1 trích đoạn thì thời lượng dự thi được nâng lên thành tối đa 35 phút, không được phép có 3 người cùng dự thi một trích đoạn./.

Minh Anh (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/xem-truc-tiep-bieu-dien-tuong-va-dan-ca-kich-tren-youtube/670407.vnp