Xem trai làng Thủ Lễ quật ngã đối thủ bằng miếng 'lấm lưng, trắng bụng'

Giữa tiếng reo hò vang trời của người dân, các miếng đánh 'lấm lưng, trắng bụng' được các đô vật tung ra đầy dũng mãnh, thể hiện sức mạnh đầu xuân mới.

Ngày 21/2 (tức mồng 6 Tết Mậu Tuất) làng Thủ Lễ, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên – Huế) khai hội vật truyền thống thu hút đông đảo người dân và du khách tới dự.

Hai đô vật bước vào sới vật.

Ngay từ sáng sớm, người dân và du khách đã có mặt kín đình làng Thủ Lễ để xem khai mạc hội vật. Kết thúc phần nghi lễ tôn nghiêm trong nội điện của đình làng Thủ Lễ, hội vật chính thức bắt đầu bằng các cặp đấu của các bô lão.

Hai đô vật bước vào phần tranh tài.

Tiếp theo là các cuộc tranh tài gay go, quyết liệt của gần 100 đô vật chuyên và không chuyên ở nhiều lứa tuổi tuổi thanh, thiếu niên trên địa bàn huyện Quảng Điền và các huyện thị lân cận. Các đô vật trình diễn cống hiến cho hàng trăm khán giả những đòn thế đẹp mắt và không kém phần uy lực ở trận đấu mở màn.

Một pha đánh "lấm lưng, trắng bụng" dành chiến thắng thuyết phục cho đô vật mặc quần đen.

Với tinh thần cầu may mắn đầu năm mới, các đô vật khi lên sới đều thi đấu hết mình, thể hiện tinh thần thượng võ.

Hội vật thu hút đông đảo người dân và du khách tới tham dự.

Hội vật làng Thủ Lễ diễn ra tại trước sân đình làng Thủ Lễ có tuổi đời hàng trăm năm. Hội vật áp dụng nguyên tắc của luật thi đấu vật dân tộc. Các đô vật muốn vượt qua vòng đấu loại phải giành chiến thắng trước 3 đối thủ, với đòn đánh làm cho đối phương phải "lấm lưng, trắng bụng".

Một pha đánh quyết liệt giữa hai đô vật.

Hội vật làng Thủ Lễ ra đời từ thời các chúa Nguyễn nhằm tuyển chọn những thanh niên trai tráng, mạnh khỏe để bảo vệ đất nước. Ngày nay, hội vật trở thành một một bữa tiệc tinh thần rất lớn thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tới chiêm ngưỡng mỗi dịp đầu xuân.

Phi Hoàng - Đình Tuấn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/xem-trai-lang-thu-le-quat-nga-doi-thu-bang-mieng-lam-lung-trang-bung-227424.htm