Xem thanh niên liều mạng 'làm xiếc' trên cột cờ đỉnh núi Bài Thơ

Một video clip vừa được tung lên mạng cho thấy một thanh niên đang làm các bài uốn dẻo ở cột cờ trên đỉnh núi Bài Thơ, giữa trung tâm TP.Hạ Long (Quảng Ninh). Núi Bài Thơ cao trên 200m đã bị tạm đóng cửa từ nhiều năm nay do đường lên nguy hiểm.

 Màn biểu diễn nguy hiểm trên ngọn cột cờ. Ảnh cắt từ video clip

Màn biểu diễn nguy hiểm trên ngọn cột cờ. Ảnh cắt từ video clip

Theo hình ảnh từ video clip, thanh niên này cởi trần, mặc quần dài. Các động tác thể hiện xung quanh cột cờ - nhưng cũng là cột phát sóng của một đơn vị viễn thông tại Quảng Ninh không khác gì một vận động viên thể dục chuyên nghiệp.

Chuẩn bị “biểu diễn“. Ảnh cắt từ video clip

Các động tác mềm dẻo, chính xác, nhưng khiến người xem thót tim vì vị trí biểu diễn là trên ngọn cột cờ, nằm trên đỉnh núi cao nhất TP.Hạ Long.

Video clip “làm xiếc” trên đỉnh núi Bài Thơ

Núi Bài Thơ là một điểm du lịch nổi tiếng, nơi vẫn còn lưu giữ nhiều bài thơ của các bậc tiền nhân khắc trên vách núi, trong đó có bài thơ của vua Lê Thánh Tông, được ông sáng tác và cho khắc lên vách núi trong một lần đi tuần vùng Đông Bắc, năm 1468. Đây là điểm khám phá ưa thích của du khách, nhất là giới trẻ và khách Âu, Mỹ…

Trên đỉnh núi Bài Thơ. Ảnh: Nguyễn Hùng

Núi Bài Thơ bị “đóng cửa” từ 2.11.2017 sau một vụ cháy rừng lớn trên khu vực đỉnh núi vào tối 1.11.2017. Tuy nhiên, nhiều người vẫn vượt hàng rào cao chặn ở phía dưới để lên khám phá núi Bài Thơ.

Nguyễn Hùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/xem-thanh-nien-lieu-mang-lam-xiec-tren-cot-co-dinh-nui-bai-tho-733431.ldo