Xem tên lửa diệt hạm siêu thanh của Nga lần đầu khoe hỏa lực ấn tượng

Hải quân Nga lần đầu tiên thử nghiệm tên lửa hành trình diệt hạm siêu thanh Onyx trong cuộc tập trận ở Bắc Cực. Tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không Bastion của Nga mới đây được triển khai tới Bắc Cực.

Hỏa lực của tên lửa P-800 Onyx. Ảnh: RT.

Đoạn video về vụ phóng cho thấy một tên lửa P-800 Onyx được phóng lên không trung băng qua biển nhắm tới mục tiêu giả định mô phỏng tàu của một nhóm tàu đối địch. Tên lửa P-800 Onyx có thể di chuyển với tốc độ lên tới gần 3.200km/h.

Tên lửa P-800 Onyx lần đầu được Nga phóng thử. Nguồn: RT.

Theo RT, dàn phóng của Bastion có thể vận chuyển được 2 tên lửa chống hạm Onyx. Những tên lửa này có thể nhắm mục tiêu có tầm bắn tới 300km theo quỹ đạo parabol hoặc 120km với quỹ đạo bay thấp. Mặc dù được thiết kế nhằm mục tiêu diệt hạm, tên lửa P-800 Onyx cũng có thể được sử dụng để tấn công vào các mục tiêu trên mặt đất.

Ba tổ hợp phòng vệ bờ biển di động Bastion đầu tiên đã được quân đội Nga tiếp nhận năm 2010. Kể từ đó, hệ thống này đã được sử dụng trong chiến đấu ở Syria.

Tháng 11.2016, Nga đã sử dụng các dàn phóng này để nã một số tên lửa tại các vị trí của IS ở các tỉnh Idlib và Homs.

Hệ thống tầm xa này cũng đã được đưa vào hoạt động tại hạm đội Biển Đen và hạm đội phương Bắc của Nga.

Hệ thống phòng không Bastion của Nga phóng tên lửa diệt IS ở Syria. Nguồn: RT.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/xem-ten-lua-diet-ham-sieu-thanh-cua-nga-lan-dau-khoe-hoa-luc-an-tuong-632971.ldo