Xem Syria ngạo nghễ khoe vũ khí hạ gục 71 tên lửa bất chấp đòn đánh của phương Tây

Bất chấp việc vừa bị các cường quốc phương Tây tung đòn thần tốc bằng cơn mưa tên lửa ồ ạt, Syria vẫn ngạo nghễ khoe dàn vũ khí phòng không được cho là đã hạ gục 71 trong số 103 tên lửa của Mỹ, Anh, Pháp, khiến đối thủ 'bẽ mặt'.

Hệ thống phòng không của Syria

Bộ Quốc phòng Syria vừa công bố một đoạn clip trong đố phô bày một vài trong số dàn vũ khí phòng không được cho là vừa hạ gục hàng chục tên lửa của những cường quốc quân sự hàng đầu thế giới.

Đoạn clip gây chú ý nói trên được Bộ Quốc phòng Syria công bố trên trang YouTube riêng của cơ quan này hôm thứ Ba (17/4). Trong đoạn video đó, Syria đã cho người xem thấy được sự hoạt động của một số hệ thống phòng không của quân đội nước này, trong đó có bệ phóng Strelets (Archer) của Nga được thiết kế để tự động bắn đi các tên lửa lớp Igla và Igla-S từ cả trên mặt đất, trên biển và trên không.

Hệ thống radar cảnh báo sớm P-15, hệ thống tên lửa đất đối không Pantsir-S1 và các hệ thống pháo phòng không, các vũ khí Buk-M, S-125 Pechora, SA-6 Kub và ZSU-23-4 đều xuất hiện trong video clip của Bộ Quốc phòng Syria.

Động thái tung clip đầy bất ngờ trên của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad được đưa ra ngay sau khi Mỹ cùng với hai đồng minh Anh và Pháp hôm 14/4 phát động một cuộc tấn công ồ ạt vào một loạt mục tiêu trên lãnh thổ Syria.

Với lý do cáo buộc chính quyền của Tổng thống Assad sử dụng vũ khí hóa học ở chiến trường Douma, phương Tây đã thực hiện chiến dịch quân sự nhằm vào quân đội Syria với mục đích được họ tuyên bố là để đáp trả Damascus và để ngăn chặn tình trạng tái diễn các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria.

Cuộc tấn công lần này của phương Tây chứng kiến các tàu chiến ở Biển Đỏ và các máy bay ném bom B-1B, chiến đấu cơ F-15 và F-16 của Mỹ ồ ạt dội mưa tên lửa vào một loạt các mục tiêu của Syria, trong đó có thủ đô Damascus, một căn cứ bên ngoài thủ đô và một nơi được gọi là kho vũ khí hóa học gần Homs cũng như một cơ sở cất giữ thiết bị quân sự và một đồn chỉ huy cũng gần Homs. Những chiếc máy bay ném bom B1-B được trang bị tên lửa hành trình JASSM có đầu đạn nặng 450kg và có tầm bắn 370 km. Các tàu của Hải quân Mỹ phóng đi một loạt tên lửa Tomahawk – loại tên lửa cũng có đầu đạn 450 kg và có tầm bắn lên tới 1.300 đến 2.500 km.

Cùng với Mỹ, Không quân Hoàng gia Anh cũng phái đi 4 chiếc máy bay tấn công Tornado GR4 để tham gia vào chiến dịch đánh Syria lần này. Lực lượng của Anh được trang bị tên lửa không đối đất tầm xa Storm Shadow với tầm bắn 400km. Máy bay tấn công của Anh đã oanh tạc vào “các địa điểm vũ khí hóa học” ở Homs.

Cuối cùng, Pháp cũng phát lệnh cho tàu khu trục Aquitaine được trang bị tên lửa hành trình tấn công mặt đất SCALP và một loạt chiến đấu cơ Dassault Rafale được trang bị tên lửa SCALP hoặc tên lửa Apache tham gia vào cuộc tấn công cùng với lực lượng Anh và Mỹ.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, những chiếc máy bay B-1B của Mỹ còn dùng đến bom dẫn đường thông minh GBU-38 để tấn công Syria.

Có thể nói, ba cường quốc Anh, Pháp và Mỹ đã tung ra những vũ khí thiện chiến hàng đầu để tấn công uy hiếp Syria. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga ngay sau đó đã đưa ra một thông tin gây kinh ngạc nếu không nói là cực kỳ choáng váng, theo đó Lực lượng Không quân Syria đã bắn hạ đến 70% số tên lửa hành trình mà phương Tây bắn vào nước này. Cụ thể, Syria được cho là đã bắn hạ 71 trong tổng số 103 tên lửa được bắn đi.

Phía Mỹ nhanh chóng bác bỏ thông tin trên. Trong khi đó, Tổng thống Assad ngay lập tức lên tiếng ca ngợi vũ khí Nga.

Không rõ thông tin nào là chính xác nhưng việc Syria khoe dàn vũ khí phòng không cho thấy, nước này vẫn giữ một lập trường thách thức và dường như không hề sợ hãi trước đòn “dằn mặt” ồ ạt của phương Tây vừa rồi.

Kiệt Linh (tổng hợp)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/quoc-te/201804/xem-syria-ngao-nghe-khoe-vu-khi-ha-guc-71-ten-lua-bat-chap-don-danh-cua-phuong-tay-600560/