Xem Syria dùng tên lửa mới chặn không kích giữa ban ngày của Israel

Lực lượng phòng không Syria đã sử dụng hệ thống phòng không thế hệ mới để đáp trả cuộc không kích giữa thanh thiên bạch nhật của Israel hôm 20.1.

Theo tờ Muraselon News của Syria, hệ thống tên lửa mới Buk-M2 đã được triển khai để đánh chặn tên lửa bắn vào các mục tiêu ở phía nam Syria sáng 20.1.

Hai trong số các tên lửa bắn về lãnh thổ Syria đã bị hệ thống mới đánh chặn, trong khi những mẫu cũ hơn ngăn chặn số tên lửa còn lại.

Buk-M2, so với hệ thống Buk-M trước đó, chính xác hơn và có tầm bắn xa hơn.

Hãng thông tấn SANA dẫn một nguồn tin quân sự xác nhận, lực lượng phòng không Syria ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel vào các mục tiêu quân sự Iran ở Syria giữa thanh thiên bạch nhật hôm 20.1.

Quân đội Israel tuyên bố tấn công các mục tiêu của Iran ở Syria vào sáng nay (21.1) sau khi chặn tên lửa bắn từ lãnh thổ Syria vài giờ trước đó.

AFP dẫn tuyên bố của quân đội Israel cho biết họ "đang tấn công" lực lượng đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Iran, và cảnh báo quân đội Syria chớ "nỗ lực làm tổn hại lãnh thổ hoặc lực lượng Israel". Ngoài ra, không có chi tiết nào thêm về các cuộc tấn công.

Syria sử dụng hệ thống phòng không mới Buk-M2 đánh chặn tên lửa Israel. Nguồn: i24News

Khánh Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/xem-syria-dung-ten-lua-moi-chan-khong-kich-giua-ban-ngay-cua-israel-653502.ldo