Xem siêu trăng cuối cùng trong năm 2020 tại Việt Nam thế nào?

Người yêu thiên văn Việt Nam có cơ hội chiêm ngưỡng siêu trăng cuối cùng của năm 2020 vào chiều tối nay.

Siêu trăng cuối cùng trong năm được gọi với cái tên khá lãng mạn là siêu trăng hoa. Hiện tượng siêu trăng cuối cùng trong năm sẽ đạt cực đại vào khoảng 17h45 chiều 7/5 (giờ Việt Nam). Sau đó, Mặt trăng sẽ tiếp tục to tròn thêm vài giờ đồng hồ nữa trước khi trở nên tối hẳn.

Việc quan sát siêu trăng phụ thuộc vào vị trí quan sát dưới mặt đất. Nếu Mặt trăng lên cao và xung quanh không có các tòa nhà cao tầng, người xem có thể có góc nhìn tốt hơn để chiêm ngưỡng hiện tượng này.

Trong khi đó, nếu người xem đứng ở một vị trí có thể trông thấy trăng ở gần đường chân trời thì kích thước Mặt trăng sẽ lớn hơn, cảnh tượng này trông sẽ như 'ảo giác'.

Siêu trăng vào chiều tối nay sẽ là siêu trăng cuối cùng trong năm 2020. (Ảnh: Fox News)

Siêu trăng vào chiều tối nay sẽ là siêu trăng cuối cùng trong năm 2020. (Ảnh: Fox News)

Siêu trăng là hiện tượng thiên văn khi Mặt trăng di chuyển gần Trái đất nhất vào đúng dịp trăng tròn. So với các loại trăng tròn khác, siêu trăng có độ sáng vượt trội.

Theo số liệu của NASA, siêu trăng sắp tới sẽ lớn hơn 14% và sáng hơn 30% so với những kỳ trăng tròn bình thường khác.

Song Hy (Nguồn: FOX News)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/song-ket-noi/xem-sieu-trang-cuoi-cung-trong-nam-2020-tai-viet-nam-the-nao-ar544616.html