Xem 'rồng lửa' Nga khai hỏa trong cuộc tập trận lớn chưa từng có

Hệ thống tên lửa phòng không S-300, S-400 của Nga được đặt ở chế độ chiến đấu để thực hành tấn công các mục tiêu trong cuộc tập trận có quy mô lớn nhất mà Moscow tổ chức kể từ những năm 1980 đến nay.

Một đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy những chiếc cần cẩu đặt các tên lửa đất đối không lên các máy phóng trong khi các binh sĩ kiểm tra radar tại trung tâm chỉ huy. Các máy phóng sau đó được đặt vào vị trí bắn, sẵn sàng bắn hạ các máy bay và tên lửa của kẻ thù đang lao tới. Các hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S cũng xuất hiện để bảo vệ khu vực.

"Chúng tôi đã đẩy lùi một cuộc tấn công trên không của kẻ thù. Đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc", chỉ huy đội pháo, Trung tá Maksim Voronoy nói với hãng thông tấn RT.

Các đơn vị phòng không đã được triển khai tới Vùng Viễn Đông thuộc Nga để tham gia cuộc tập trận Vostok 2018. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, ít nhất 30.000 lính, 36.000 xe quân sự, 1.000 chiến cơ và 80 tàu chiến tham gia vào sự kiện khủng này. Binh lính Trung Quốc và Mông Cổ được mời tham gia.

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/xem-rong-lua-nga-khai-hoa-trong-cuoc-tap-tran-lon-chua-tung-co-476514.html