Xem quân đội Mỹ tham gia huấn luyện trong CTTG 2

Dưới đây là những bức ảnh chụp những đơn vị đặc biệt đầu tiên của quân đội Mỹ được huấn luyện kỹ năng chiến đấu trong Chiến tranh thế giới 2. Mỹ đã tham gia cuộc chiến đẫm máu này sau khi Nhật Bản bất ngờ tấn công hạm đội Mỹ ở Trân Châu Cảng năm 1941.

Những binh lính Mỹ được gửi tới Scotland để tham gia quá trình huấn luyện kỹ năng chiến đấu trước khi được cử ra chiến trường Chiến tranh thế giới 2. Bức ảnh này được chụp vào tháng 6/1942.

Một tiểu đoàn của Mỹ thực hiện đợt huấn luyện hành quân trên quãng đường dài.

Binh sĩ Mỹ cũng được huấn luyện vượt qua những thử thách gian khó để thích ứng với tình hình chiến trận.

Binh sĩ quân đội Mỹ được huấn luyện chiến đấu tay đôi, sử dụng vũ khí như súng, dao...

Theo đó, các binh sĩ trải qua đợt huấn luyện gian khổ chuyên nghiệp này có thể sẵn sàng ra tiền tuyến trong Thế chiến 2.

Hai người lính Mỹ trong buổi huấn luyện vượt sông.

Binh sĩ Mỹ trong khóa huấn luyện khắc nghiệt trước khi xông pha trận mạc, đối đầu với phát xít Đức.

Một người lính được huấn luyện biết cách sử dụng nhiều loại súng như: súng trường, súng máy, súng lục...

Sau khi trải qua khóa huấn luyện, những binh sĩ này sẽ được Mỹ cử ra chiến trường trong cuộc chiến với phe phát xít.

Một lính Mỹ luyện tập kỹ năng leo núi trong khóa huấn luyện.

Mời độc giả xem video: Ngang nhiên buôn bán kỷ vật chiến tranh (nguồn: VTC16)

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/xem-quan-doi-my-tham-gia-huan-luyen-trong-cttg-2-1054949.html