Xem phim 'Diên Hi công lược' tập 53: Thư Tần lại hụt thị tẩm vì Ngụy Anh Lạc

Trong tập 53 'Diên Hi công lược' (延禧攻略), Thư Tần liên tục tức giận vì Lệnh Phi Ngụy Anh Lạc. Trong khi đó, Na Lạp Hoàng hậu không được lòng của Thái Hậu.

Ở tập 53 Diên Hi công lược (延禧攻略), sau khi nhận được tin về cái chết của Thuần quý phi, Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) lập tức đến tìm Du phi. Bà đang được đưa đến một ngôi chùa để xuống tóc đi tu, tịnh tâm sám hối những chuyện trước đây. Anh Lạc biết được Du phi trước giờ bên cạnh Thuần quý phi chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng, tiếp cận để thu thập những chứng cứ của Thuần quý phi để trả thù giúp Tiên Hoàng hậu (Tần Lam).

Du phi trước đây nhận được nhiều ân huệ của Tiên Hoàng hậu, cũng như nhiều lần được bà và Anh Lạc ra tay cứu giúp mình và con trai Vĩnh Kỳ, tuy là người yếu đuối nhu nhược nhưng Du phi biết được làm người thế nào là có nợ phải trả, đã nhận ơn của người khác thì có chết cũng không được quên.

Để lấy được lòng tin với Thuần quý phi, Du phi đành phải ra tay với Anh Lạc, hy vọng Anh Lạc sẽ không trách mình. Hiểu được nỗi lòng của Du phi, Anh Lạc không những không trách mà con nhận lời Du phi sẽ nuôi dưỡng, dạy dỗ Vĩnh Kỳ đồng thời còn nhận của Du phi một lạy.

Hoàng thượng (Nhiếp Viễn) đến thăm Anh Lạc, nhìn thấy cô đang làm diều, vì muốn tránh những chuyện gần đây Hoàng thượng lấy cớ tay Anh Lạc bị thương không cho cô làm diều nữa, muốn dạy cô học đàn. Nhưng Anh Lạc vẫn nhất quyết từ chối không muốn học đàn chỉ thích làm diều mà thôi, Hoàng thượng bị chọc tức rời đi. Anh Lạc chính là muốn làm những chuyện ngược với đạo lý vốn có của nó.

Chuyện Hoàng thượng mặt mày nghiêm trọng rời khỏi Diên Hy cung truyền đến tai Thư tần, Thư tần muốn nhân cơ hội này tiếp cận Hoàng thượng, mong muốn nhận được ân sủng. Hoàng thượng đến Diên Hi cung thì bị Anh Lạc cho người đóng cửa không tiếp, tức giận Hoàng thượng khởi giá đến Ngự Hoa viên, vô tình bắt gặp Thư tần đang thưởng hoa ở đó. Thấy Thư tần yêu thích thưởng hoa, ngâm thơ ca Hoàng thượng cảm thấy ngắm hoa phải có nhạc đi cùng nên đã cho Lý công công đến Diên Hi viên lấy hoa Ngọc Lộ Tri Âm về để ngắm hoa thưởng nguyệt cùng Thư tần.

Thư Tần vui vẻ đợi ngồi trong phòng đợi Hoàng thượng về thị tẩm, còn Hoàng thượng thì giận dữ ngồi trong điện đợi Anh Lạc đến làm hòa với mình, trong khi đó Anh Lạc lại đi ngủ “thẳng cẳng”. Không đợi được nữa Hoàng thượng đã đến Diên Hi cung dùng khúc nhạc của mình để đánh thức Anh Lạc.

Hoàng thượng biết rõ rằng chuyện Thuần quý phi bị giết không hề liên quan đến Anh Lạc vì người hiểu rõ bản tính Anh Lạc không phải là người thích diệt cỏ tận gốc, hơn nữa Thuần quý phi đã bị đày vào lãnh cung mất hết tất cả, Anh Lạc còn muốn Thuần quý phi chịu dày vò thêm vài năm làm sao có thể ra tay được.

Hoàng hậu (Xa Thi Mạn) đến bẩm báo với Thái hậu về lễ thân tằm, muốn xin chỉ thị của Thái hậu để tiến hành như mọi năm nhưng Thái hậu cảm thấy gần đây dân chúng quanh năm đói khổ, Chiết Đông hạn hán, Sơn Đông thì chịu nạn châu chấu nên yêu cầu hủy bỏ. Nhưng Hoàng hậu vẫn khăng khăng nhất mực đồng thời tự ý cho Phủ nội vụ chuẩn bị xong tất cả, lại thông báo cho phúc tấn, phu nhân, mệnh phụ đều biết. Thái hậu cho rằng Hoàng hậu xin chỉ thị của mình chỉ là hình thức trong khi mọi chuyện đã chuẩn bị đâu vào đấy, Thái hậu tức giận cho Hoàng hậu ra về.

Trên đường về cung, Hoàng hậu vô tình gặp Hòa thân vương Hoằng Trú, đồng thời để Hoằng Trú thấy được bộ mặt đáng thương của mình. Hoằng Trú cho người đi điều tra nguyên nhân, biết được Hoàng hậu muốn làm lễ thân tằm nhưng bị Thái hậu phản đối đồng thời cho rằng Thái hậu là vì chuyện của Na Nhĩ Bố mà trút giận lên người Hoàng hậu. Vì muốn giữ thể diện cho Hoàng hậu, Hoằng Trú quyết định sẽ để chuyện này được diễn ra.

Thân tầm lễ và Tang Nhật được gộp vào cùng một ngày, trong đó móc câu và giỏ Chá Hoàng được chuẩn bị cho các phi tần trong cung đi thải tang. Theo lệ, Hoàng hậu được móc câu vàng, quý phi dùng móc câu bạc, các phi tần dùng câu đồng nhưng Anh Lạc với một chức phi nhưng lại được Thái hậu và Hoàng thượng đồng ý cho sử dụng câu bạc, điều này làm cho Thư tần tức giận cảm thấy bị đối xử bất công nhưng vì đây là ý chỉ của Thái hậu và Hoàng thượng nên không dám chống đối.

Thư Tần bức xúc vì Lệnh Phi được thiên vị.

Từ ngày Viên Xuân Vọng vào làm tổng quản cho Diên Hy cung thì Tiểu Toàn Tử lập tức bị “ra rìa”, luôn bị Xuân Vọng ăn hiếp, vì không cam tâm muốn tìm cách lật đổ Xuân Vọng nên Tiểu Toàn tử luôn theo dõi Xuân Vọng, phát hiện Viên Xuân Vọng đã bỏ một gói thuốc trong nồi thuốc của Anh Lạc.

Trước khi Anh Lạc uống thuốc, Tiểu Toàn Tử đã cấp tốc chạy lại ngăn cản cho rằng trong thuốc có độc nhưng Anh Lạc luôn tin tưởng người ca ca này nhất định sẽ không hại mình nên đã bưng chén thuốc lên uống chứng minh cho tiểu Toàn tử thấy. Tiểu Toàn Tử bị phạt bổng lộc một năm, đồng thời phải đọc hết cung quy từ đầu đến cuối.

Phó Khiêm vì không muốn nhìn thấy Nhĩ Tình chịu khổ đã khuyên Nhĩ Tình đừng tốn công vô ích nữa. Nhưng Nhĩ Tình đang có âm mưu khác muốn lợi dụng trong ngày lễ Thân tằm để từ nay về sau không bị nhốt trong phật đường nữa.

Viên ngoại lang của Phủ nội vụ đến Kháp Khắc Đồ thu mua về được rất nhiều loại da sống. Hoàng thượng hạ lệnh cho chọn một tấm da chồn hạng nhất mang đến Thọ Khang cung và Thừa Càn cung, còn về phần Diên Hi cung được ban thưởng tấm da Vân Hồ - loại da bên trên có ngân châm làm thành mũ hay thành khăn cổ đều đẹp.

Giờ đây, sự thiên vị của Hoàng thượng và Thái hậu dành cho Lệnh Phi ngày càng lớn. Na Lạp Hoàng hậu giả vờ hòa bình để mặc Thư Tần ganh ghét, tìm kế hãm hại Ngụy Anh Lạc.

Hãy cùng SAOstar tiếp tục theo dõi phim để chờ xem những gì sẽ xảy ra tiếp theo nhé. Phía Trung Quốc sẽ chiếu tập 57 và 58 Diên Hi công lược vào tối mai (21/08), trong khi trước đó, ở Việt Nam đã lộ đến tập 57 bản vietsub và cư dân mạng vẫn ráo riết tìm tập 58 vietsub (phụ đề tiếng Việt).

Bảo Duyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/xem-phim-dien-hi-cong-luoc-tap-53-thu-tan-lai-hut-thi-tam-vi-nguy-anh-lac-3483568.html