Xem nhẹ lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến S-400, Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng 'khởi đầu tốt đẹp' với ông Biden

Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, sự trừng phạt của Washington đối với Ankara vì thương vụ mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ Nga sẽ 'hết sức phản tác dụng' và sẽ gây hại cho mối quan hệ giữa Ankara và Washington.

Ankara cho rằng, sự trừng phạt của Mỹ đối với Thổ Nhĩ Kỳ vì thương vụ mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ Nga sẽ 'hết sức phản tác dụng'. (Nguồn: Garowe Online)

Ankara cho rằng, sự trừng phạt của Mỹ đối với Thổ Nhĩ Kỳ vì thương vụ mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ Nga sẽ 'hết sức phản tác dụng'. (Nguồn: Garowe Online)

Ngày 9/12, ông Ibrahim Kalin, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, đã đưa ra tuyên bố trên tại diễn đàn trực tuyến do Quỹ German Marshall của Mỹ tổ chức.

Trước đó, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật quốc phòng trị giá 740 tỷ USD, trong đó có yêu cầu áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với "từng người cố ý mua hệ thống phòng không S-400" ở Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 30 ngày kể từ ngày luật được thông qua.

Ông Ibrahim Kalin đồng thời bày tỏ: “Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể có được một sự khởi đầu tốt đẹp với chính quyền của ông Biden”.

Người phát ngôn trên khẳng định, Tổng thống đắc cử của Mỹ “quen biết cá nhân với Tổng thống của chúng tôi” và cho rằng "ông Biden và đội ngũ của ông ấy đánh giá cao giá trị địa chính trị và chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ”.

Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Erdogan đã chỉ trích các bình luận của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden cũng như hành động của Mỹ liên quan tới việc Ankara mua các hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga, cho biết ông sẽ thảo luận về việc này khi ông Biden chính thức nhậm chức vào tháng tới.

(theo AFP, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xem-nhe-lenh-trung-phat-cua-my-lien-quan-den-s-400-tho-nhi-ky-hy-vong-khoi-dau-tot-dep-voi-ong-biden-131127.html