Xem người nước ngoài đi cà kheo ở hồ Hoàn Kiếm

Trong khuôn khổ sự kiện 'Ngôi làng châu Âu', đoàn nghệ thuật De Steltenlopers đến từ Bỉ mang đến tiết mục diễu hành cà kheo độc đáo. Đây là lần đầu tiên giữa phố đi bộ có một cuộc diễu hành cà kheo đầy màu sắc như vậy.

Tối 4/5, chương trình văn hóa "Ngôi làng Châu Âu" chính thức diễn ra. Trong khuôn khổ buổi lễ khai mạc, nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc diễn ra thu hút người dân Thủ đô.

Trong số những hoạt động văn hóa trên, điểm nhấn của buổi khai mạc là lễ diễu hành cà kheo do các nghệ sỹ đoàn nghệ thuật De Steltenlopers (Bỉ) biểu diễn.

Đi cà kheo không phải đặc trưng của một quốc gia nào, ngay cả ở Việt Nam cũng có. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên giữa lòng phố cổ Hà Nội có một cuộc diễu hành cà kheo mang đậm màu sắc châu Âu.

Sự kiện “Ngôi làng Châu Âu” là một trong những hoạt động đặc biệt nằm trong chương trình "Những ngày Châu Âu 2018" sẽ diễn ra tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, từ ngày 04-06/5 tại Hà Nội.

Chương trình do Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) cùng Đại sứ quán các quốc gia thành viên và các Trung tâm Văn hóa châu Âu tổ chức.

Những nghệ sỹ đội De Steltenlopers van Merchtem đến từ Vương quốc Bỉ đã trình diễn kỹ thuật đi cà kheo theo nấc tăng dần từ thấp đến cao.

Người dân Hà Nội thích thú chiêm ngưỡng dàn cà kheo diễu hành giữa phố đi bộ Hoàn Kiếm.

"Ngôi làng châu Âu" được xem là một chương trình văn hóa, nghệ thuật độc đáo giới thiệu các nét tinh hoa của văn hóa châu Âu từ nghệ thuật, ẩm thực đến phong cách sống.

"Ngôi làng châu Âu" sẽ có gần 30 sự kiện phong phú từ hòa nhạc, thể thao, biểu diễn nghệ thuật, thời trang tới các trò chơi sáng tạo dành cho trẻ em và các hoạt động tương tác kiến thức.

Huy Phạm

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/xem-nguoi-nuoc-ngoai-di-ca-kheo-o-ho-hoan-kiem-post261371.info