Xem màn dương oai diễu võ của ba cường quốc khiến Nga 'toát mồ hôi hột'

Hai chiếc máy bay chiến đấu tàng hình F-35B Lightning II của Không quân Hoàng gia Anh hồi cuối tháng 11 đã tham gia vào một cuộc tập trận ở Biển Bắc cùng với các chiến đấu cơ đến từ Không lực Mỹ và Pháp. Cuộc tập trận này được các nước miêu tả là một phần của 'chính sách bảo đảm' chống lại những mối đe dọa toàn cầu.

Một chiếc F-35B Lightning của Anh, một chiếc F-15 của Mỹ và một chiếc Rafale của Pháp bay qua Eo biển Anh trong cuộc tập trận Point Blank. Đây là lần đầu tiên chiến đấu cơ Rafale của Pháp tham gia vào cuộc tập trận vốn thường diễn ra giữa Anh và Mỹ.

Một chiếc chiến đấu cơ F-35B Lightning cảu Anh bay ngay gần một chiếc KC-135 Stratotanker của Mỹ trong cuộc tập trận.

Phi công lái chiến đấu cơ F-15 ra dấu hiệu cho thấy anh đang nhận tiếp nhiên liệu từ máy bay KC-135 Stratotanker trong cuộc tập trận.

Chiến đấu cơ F-35B Lightning của Anh

Một cặp máy bay chiến đấu F-15 Strike Eagle của Mỹ

Hai chiếc F-35B của Không quân Hoàng gia Anh

Chiến đấu cơ Rafale của Pháp lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận kiểu này

Lần đầu tiên Pháp tham gia cuộc tập trận loại này với Anh và Mỹ

Cuộc tập trận có sự tham gia của đến 40 máy bay chiến đấu

Mỹ, Anh, Pháp tuyên bố sẵn sàng phối hợp lực lượng để đối phó với các mối đe dọa

Trên thực tế, màn phô trương sức mạnh quân sự của ba cường quốc mạnh hàng đầu thế giới nói trên là nhằm vào Nga trong bối cảnh mối quan hệ giữa Moscow và phương Tây đang leo thang căng thẳng vì vụ đụng độ giữa hải quân Nga và Ukraine hồi cuối tuần vừa rồi.

Những chiếc chiến đấu cơ siêu âm đóng tại căn cứ Marham, Norfolk của Anh nằm trong số hơn 40 chiến đấu cơ tham gia cuộc tập trận Point Blank ở ngoài khơi bờ biển phía đông của nước Anh.

Lực lượng chiến đấu cơ đến từ Không lực ba nước Anh, Pháp và Mỹ đã diễn tập bài tập kết hợp thành một nhóm để chống lại “các mối đe dọa” trong bối cảnh một sĩ quan của Không quân Hoàng gia Anh cảnh báo về những thách thức mà Nga đặt ra cho trật tự thế giới. Các máy bay tham gia diễn tập gồm máy bay F-35 Lightning II của Anh, máy bay Rafale của Pháp và máy bay F-15 của Mỹ.

Các máy bay chiến đấu đã cất cánh từ những căn cứ xung quanh Anh và số lượng chiến đấu cơ tham gia cuộc tập trận năm nay đã tăng gần gấp đôi. Một quan chức trong Không quân Hoàng gia Anh – ông Jez Attridge đã miêu tả cuộc tập trận là một “chính sách đảm bảo”.

“Chúng tôi luôn cân nhắc kỹ môi trường ở đây là gì. Trọng tâm của không lực, trọng tâm đầu tiên của không lực một nước là phải có khả năng bảo vệ đất nước, vì thế, các bản phải hiểu rõ mối đe dọa ở ngoài kia”, ông Attridge nói.

'Chúng ta có thể thấy môi trường đang thay đổi, chúng ta có thể thấy sự thách thức mà Nga đang đặt ra cho trật tự thế giới dựa trên pháp quyền, vì thế chúng ta phải là một chính sách bảo đảm và chúng ta đang thừa nhận điều đó qua kịch bản mà chúng ta đang có”, vị quan chức của Anh phát biểu. Ông này còn nói thêm rằng, “Tình hình đang diễn ra theo chiều hướng chúng tôi luôn sẵn sàng để có thể hành động nếu cần. Đó là một chính sách đảm bảo lớn”.

Ông Attridge miêu tả việc triển khai hai chiếc chiến đấu cơ F-35 là “cột mốc lớn”. Bốn chiếc chiến đấu cơ F-35 đầu tiên được đưa đến căn cứ Marham của Anh là vào tháng 6. Năm chiếc tiếp theo được bàn giao vào tháng 8. Sĩ quan chỉ huy đội bay 617 của Anh - ông John Butcher cho biết, “cuộc tập trận cụ thể lần này khác với bất kỳ cuộc tập trận nào khác mà chúng tôi từng thực hiện trước đây do những mối đe dọa đang ở ngoài kia”.

Việc cả ba cường quốc Anh, Mỹ và Pháp cùng tung ra các chiến đấu cơ tối tân, thiện chiến cho một cuộc tập trận phô trương sức mạnh diễn ra trong bối cảnh Nga và phương Tây có cuộc đối đầu căng thẳng do một cuộc chạm trán trên biển giữa Nga và Ukraine gần đây.

Cuộc khủng hoảng hiện nay giữa Nga và Ukraine bùng lên sau khi hôm Chủ nhật (25/11), Nga đã nổ súng bắn vào các tàu của Hải quân Ukraine và sau đó bắt giữ những con tàu này.

Nga xác nhận các tàu của nước này đã sử dụng vũ khí để ngăn chặn các tàu của Ukraine đi vào vùng lãnh hải của Nga ở Biển Đen một cách bất hợp pháp. Các tàu hải quân của Ukraine gồm tàu ‘Berdiansk’, ‘Nikopol’ và ‘Yany Kapu’ cùng với lực lượng thủy thủ trên tàu đã bị bắt giữ vì vi phạm vùng lãnh hải của Nga, FSB cho biết trong một tuyên bố được phát đi ngày hôm qua (25/11). Các tàu này đã phớt lờ “yêu cầu hợp pháp” của Nga đòi họ dừng hoạt động xâm phạm lãnh hải của Nga. Không những thế, các tàu của Ukraine còn tiếp tục “có những động thái nguy hiểm” và các tàu của Nga đã buộc phải nổ súng để ngăn chặn đối phương, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) xác nhận.

Hải quân Ukraine cáo buộc Nga nổ súng vào hạm đội tàu của họ, làm bị thương ít nhất 6 thủy thủ và bắt giữ ba tàu của họ ở khu vực gần tuyến đường biển then chốt nằm ngoài khơi bán đảo Crimea.

Ngay sau vụ việc, phương Tây đã nhanh chóng lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với Ukraine và công khai chỉ trích, lên án Nga.

Kiệt Linh (tổng hợp)

Nguồn XHTT: http://xahoithongtin.com.vn/tin-anh/201812/xem-man-duong-oai-dieu-vo-cua-ba-cuong-quoc-khien-nga-toat-mo-hoi-hot-621601/