Xem lính Mỹ chất đầy bom lên 'pháo đài bay' B-2 Spirit

Là loại máy bay ném bom chiến lược tầm xa, B-2 Spirit của Không quân Mỹ có khả năng mang theo tối đa lên tới 23 tấn bom hoặc tên lửa các loại.

Ngoài khả năng tàng hình và thiết kế "thân liền cánh" cực kỳ độc đáo, pháo đài bay B-2 Spirit của Không quân Mỹ còn có khả năng mang theo một lượng cực lớn vũ khí, bao gồm nhiều loại tên lửa và bom các loại. Nguồn ảnh: Sina.

Máy bay ném bom B-2 Spirit có hai khoang chứa bom bên khoang bụng. Số lượng bom tối đa mà nó có thể mang theo được phân chia theo từng loại bom. Nguồn ảnh: Sina.

Cụ thể, với loại bom nặng 500 Ib (226 kg), B-2 có thể mang theo tối đa tới 80 quả. Với loại 750 Ib (340 kg) B-2 có thể mang theo tối đa 36 quả và với loại bom cỡ lớn có trọng lượng lên tới 2000 Ib (900 kg) như Mk-84 hay GBU-31, B-2 có thể mang theo 16 quả. Nguồn ảnh: Sina.

Các nhân viên mặt đất của Không quân Mỹ đang chuẩn bị tải bom Mark 82 loại 500 Ib lên máy bay ném bom B-2 Spirit. Đây là loại bom không dẫn đường có giá rất rẻ và thường được Không quân Mỹ sử dụng với số lượng lớn. Nguồn ảnh: Sina.

Loại bom này có giá chỉ khoảng 2000 USD (theo tỷ giá năm 2001) cho mỗi quả. Dù là loại bom không dẫn đường, loại bom này vẫn được sử dụng cho các nhiệm vụ oanh tạc thứ thấp của Không quân Mỹ. Nguồn ảnh: Sina.

Việc chất bom lên chiếc B-2 đòi hỏi độ chính xác cao vì quá trình cắt bom sẽ được thực hiện tự động hóa hoàn toàn và nếu có bất cứ sai sót nào, hậu quả có thể sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Nguồn ảnh: Sina.

Trong quá khứ, Không quân Mỹ từng dự định sẽ chế tạo tới.. 165 máy bay ném bom chiến lược B-2 Spirit để phục vụ cho các hoạt động oanh tạc quy mô lớn. Nguồn ảnh: Sina.

Tuy nhiên với việc "ông cụ" B-52 chưa về hưu và giá thành chế tạo cũng như vận hành của B-2 Spirit là quá cao, nên chỉ có 21 chiếc được chế tạo và hiện đang phục vụ trong Không quân Mỹ. Nguồn ảnh: Sina.

Tới nay, chỉ còn 20 chiếc B-2 Spirit phục vụ trong Không quân Mỹ sau khi chiếc số hiệu 89-0127 đã bị hư hỏng hoàn toàn trong vụ tai nạn xảy ra ngày 23/2/2008. Một chiếc khác mang số hiệu 88-0332 cũng đã bị tai nạn năm 2010 nhưng may mắn có thể khắc phục được. Nguồn ảnh: Sina.

Mời độc giả xem Video: Máy bay ném bom B-52 - "Ông lão" trong lực lượng ném bom Không quân Mỹ.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/xem-linh-my-chat-day-bom-len-phao-dai-bay-b-2-spirit-1188742.html