Xem lễ hội bắn pháo hoa đẳng cấp thế giới ở Hàn Quốc

Busan, thành phố thứ hai của Hàn Quốc nằm ở phía nam của bán đảo, là nơi sở hữu các ngôi đền ven biển, chợ thực phẩm lịch sử và một lễ hội pháo hoa đẳng cấp thế giới.

Busan chỉ cách thành phố Seoul 2,5 giờ nếu đi bằng đường sắt cao tốc KTX hoặc mất khoảng 1 giờ nếu đi bằng đường hàng không, phần lớn đã bị tàn phá bởi cuộc chiến Triều Tiên vào những năm 1950, nhưng di sản của vùng đất này vẫn còn tồn tại bền vững và đây cũng là địa điểm thường xuyên tổ chức các cuộc họp của những người đứng đầu nhà nước.

Nếu có dịp đến thăm thành phố này, đừng bỏ lỡ cơ hội ghé thăm và trải nghiệm tại các địa điểm dưới đây.

1. Chợ Jagalchi

Không giống như thành phố sầm uất Seoul Hàn Quốc, ở Busan có rất nhiều người bán hàng rong chuyên bán hải sản tươi sống và các loại thực phẩm chế biến theo yêu cầu.

Trong đó, nổi tiếng nhất là Jagalchi, đây là một chợ hải sản lớn nhất ở Hàn Quốc, với những phụ nữ lớn tuổi bán nhiều cua, cá với mọi kích cỡ và hình dạng, chủng loại khác nhau, bao gồm cả bạch tuộc sống, ốc, sao biển.

Thú vị hơn, tại chợ này bạn có thể được thưởng thức món tteokbokki (bánh gạo chiên) phủ sốt gochujang (sốt ớt Hàn Quốc).

2. Đền Haedong Yonggungsa

Đền Haedong Yonggungsa nằm trên một vách đá nhiều tầng, bên cạnh vùng biển xanh thẳm. Khu vực này còn là nơi mà biển Hoàng Hải và biển Đông gặp nhau.

Có niên đại từ năm 1376 trong thời nhà Goryeo, ngôi đền này được xây dựng bởi một trong những nhà sư nổi tiếng nhất trong nền văn hóa Phật giáo thời kỳ đó.

Điểm ấn tượng là còn có một số đền thờ phức hợp nằm trong đền thờ tổng thể này, mỗi đền nhỏ như vậy thờ các vị thần khác nhau.

Ngoài ra, trong đền này còn có một ngôi chùa ba tầng trưng bày kiến trúc bốn con sư tử biểu thị niềm vui, giận dữ, buồn bã và hạnh phúc, cùng một ngôi đền dành riêng cho vị phật nữ đại dương (Haesu Gwaneum Daebul) và đền thờ Yongwangdang.

3. Lễ hội pháo hoa quốc tế Busan

Trong 14 năm qua, thành phố Busan hằng năm tổ chức các lễ hội bắn pháo hoa mang đẳng cấp thế giới, thu hút một số lượng lớn du khách ngày càng tăng, từ các chuyên gia bắn pháo hoa đến khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Cứ vào mỗi tháng 10 hằng năm, có hơn 1 triệu người đổ về bãi biển Gwangalli để xem các cuộc bắn pháo hoa mang đẳng cấp thế giới.

Trong khoảng 1 giờ lễ hội diễn ra, pháo hoa bắn ra với mọi hình dạng và màu sắc kinh ngạc, ngoạn mục lấp đầy bầu trời phía trên cây cầu Gwangan. Nào là pháo bông sắc đỏ, cam, xanh lá, xanh dương, vàng và tím nhấp nháy trên bầu trời, tạo hình dạng đài phun nước, hình trái tim, mưa rào và ánh sao.

HUỲNH DŨNG (Theo Thetravelmagazine)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/xem-le-hoi-ban-phao-hoa-dang-cap-the-gioi-o-han-quoc-18286.html