Xem lễ cúng bến nước của người M'Nông

Nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7, lễ cúng bến nước của người M'Nông được tổ chức trong không khí thiêng liêng, trang trọng nhằm tạ ơn thần linh đã cho buôn làng có được nguồn nước sạch.

Sáng 11/3, Sở Văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với UBND huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức lễ cúng bến nước tại bến nước Bay Rong (thuộc xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) với tham dự của đông đảo người dân, du khách.

Lễ cúng bến nước là một trong những phong tục tập quán của đồng bào Tây Nguyên nói chung và là nét văn hóa truyền thống đặc sắc của người M’Nông nói riêng. Từ xa xưa, người dân M’Nông đã dùng nguồn nước ở đầu nguồn các khe suối và các mạch nước ven sông để phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Vì thế, nguồn nước được chủ bến nước và người dân coi như sự sống không thể thiếu của buôn làng.

 Trước khi vào lễ cúng bến nước.

Trước khi vào lễ cúng bến nước.

Xuất phát từ điều đó, người M’Nông trong buôn làng luôn nêu cao ý thức vệ sinh bến nước, giữ nguồn nước được trong sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng. Đồng thời, hàng năm chủ bến nước và người dân trong buôn lãng đều tổ chức lễ cúng bến nước để tạ ơn thần nước đã cho buôn làng có được nguồn nước sạch, tạ ơn thần linh phù hộ cho mọi người dân khỏe mạnh, không bị đau ốm bệnh tật.

Để chuẩn bị cho lễ cũng, mọi người trong buôn làng được phân công chuẩn bị các lễ vật như: rượu cần, heo quay, gà và các lễ vật khác một cách chu đáo. Trước khi vào lễ, trai gái người M'Nông đứng hai bên theo hàng dọc, nhảy các điệu múa truyền thống, tạo thành lối đi cho già làng mang lễ vật xuống cúng bến nước.

Nghi lễ cúng tại bến nước Bay Rong.

Trong lễ cúng bến nước, thầy cúng – người chủ trì buổi lễ tiến hành nghi lễ cúng, nói lời tạ ơn với thần nước, thần suối, thần sông, hứa sẽ giữ gìn bến nước sạch sẽ, bảo vệ tốt nguồn nước. Tiếp đó, thầy cúng sẽ đọc lời khấn mời gọi thần linh xuống đây cùng chung vui, ăn mừng với buôn làng, cầu mong thần nước mang nước, nguồn sức sống quan trọng nhất đến cho buôn làng…

Sau khi thực hiện xong nghi lễ cúng bến nước, người M’Nông sẽ gùi nước từ bến nước về nhà để làm nghi lễ tạ ơn tổ tiên. Cứ thế, lễ cúng được diễn ra trong không khí thiêng liêng, trang trọng.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/xem-le-cung-ben-nuoc-cua-nguoi-m-nong-159472.html