Xem Lào phô trương vũ khí Nga trong cuộc diễu binh hoành tráng

Một cuộc diễu binh quân sự được tổ chức tại thủ đô Viêng Chăn của Lào hôm 20.1, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào.

Các vũ khí Nga mới nhất cũng xuất hiện tại cuộc diễu binh của Lào, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.

Một trong số các vũ khí này là xe tăng T-72 cải tiến mua từ Nga và xe bọc thép BRDM-2M.

Nga cung cấp cho Lào các trang bị vũ khí và thiết bị quân sự mới nhất theo thỏa thuận hỗ trợ quân sự-kỹ thuật giữa hai nước, ký hồi tháng 1.2018.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khi đó có chuyến thăm và gặp gỡ quan chức Lào. Thỏa thuận cũng mở đường để binh sĩ Lào sang học tập tại trường quân sự Nga. Nga cũng sẵn sàng gửi chuyên gia đến Lào làm cố vấn, hỗ trợ nâng cao năng lực phòng thủ của quốc gia Đông Nam Á.

Quan hệ nồng ấm Viêng Chăn và Moscow hình thành kể từ thời Liên Xô. Hai quốc gia từng có mối quan hệ bền chặt trong Chiến tranh Lạnh Mỹ-Liên Xô.

Lào ngày 20.1 đã diễu binh quân sự kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân.

Lào ngày 20.1 đã diễu binh quân sự kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân.

Quan hệ Nga-Lào bắt đầu nồng ấm trở lại vào giữa những năm 2010 kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ.

Hồi đầu năm, Lào bàn giao lại cho Nga 30 xe tăng T-34 từ thời Thế chiến 2 để Moscow sử dụng trong các cuộc diễu hành quân sự lịch sử và quay phim.

Những xe tăng này đã lỗi thời nhưng vẫn còn được sử dụng trong biên chế quân đội Lào suốt gần 75 năm qua, kể từ khi Thế chiến 2 kết thúc.

Đăng Nguyễn - Sputnik

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/xem-lao-pho-truong-vu-khi-nga-trong-cuoc-dieu-binh-hoanh-trang-949709.html