Xem làng cổ Yên Trường gói bánh chưng đón Tết

Khi nhiều người thành thị đã mất thói quen gói bánh chưng vào mỗi dịp Tết Nguyên đán thì người dân làng Yên Trường (xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn giữ được nét văn hóa đẹp có từ ngàn xưa này...

 Yên Trường là làng cổ đặc trưng vùng Bắc Bộ với cây đa, giếng nước, mái đình

Yên Trường là làng cổ đặc trưng vùng Bắc Bộ với cây đa, giếng nước, mái đình

Một trong những cái giếng cổ ở làng, không tròn như thường thấy mà có hình dáng kỳ lạ

Những ngày này, người dân trong làng lại ra giếng đã sửa soạn gói bánh chưng

Các cụ già trong làng vo gạo, rửa lá, đãi đỗ bên giếng cổ

Giếng cổ là nơi sinh hoạt cộng đồng, cũng như sân đình vậy

Cụ ông Trịnh Bá Tín đã 85 tuổi đang đãi đỗ để chuẩn bị gói bánh

Cụ cũng tỉ mỉ kiểm tra gạo

Vừa làm, các cụ vừa trò chuyện rôm rả

Thanh bình ở nếp nhà nhỏ ngoại thành

Gói bánh mang lại không khí Tết

Phút thư giãn của lão nông

Những chiếc bánh chưng được người dân khéo léo gói cùng với lá dong xanh

Niềm vui ấm áp của cả nhà

Hoàng Trung Hiếu

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/xem-lang-co-yen-truong-goi-banh-chung-don-tet/798232.antd