Xem lại cuộc tìm kiếm xe ô tô lao qua cầu Chương Dương

Các lực lượng cứu hộ đã huy động ca nô cùng các phương tiện hỗ trợ việc tìm kiếm chiếc ô tô đâm vào lan can cầu Chương Dương (Hà Nội) rồi rơi xuống sông Hồng cả đêm, đến sáng mới trục vớt được xe và nạn nhân.

Như Kiến Thức đã đưa tin, khoảng 19h ngày 3/11, một chiếc ô tô đang di chuyển từ hướng Long Biên về trung tâm thành phố Hà Nội, nhưng đến giữa cầu Chương Dương (Hà Nội) đã mất lái, đâm bay lan can cầu và rơi xuống sông Hồng.

Tại hiện trường, hơn 6m lan can cầu Chương Dương đã bị xe ô tô "xé toạc".

Một nhân chứng cho biết, chiếc xe ô tô rơi xuống sông Hồng rồi chìm rất nhanh. Do thời điểm xảy ra tai nạn trời tối nên không ai nhìn thấy những người có mặt trên xe có kịp thoát ra ngoài hay không.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương đến hiện trường phong tỏa, nhanh chóng xác định vị trí tìm kiếm chiếc ô tô đang mất tích dưới sông Hồng.

Cảnh sát phân luồng giao thông trên cầu Chương Dương.

Lực lượng chức năng bắt đầu triển khai công tác tìm kiếm chiếc xe gặp nạn.

Khuya cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã giao Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. Phó Chủ tịch thường trực Ủy Ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cũng có mặt phối hợp công tác tìm kiếm cứu nạn.

Do trời tối nên công tác tìm kiếm chiếc xe bị nạn của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng xác định vị trí chiếc xe gặp nạn, tìm kiếm xung quanh khu vực cầu Chương Dương.

Đến 23h10 cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu tiếp tục rà soát, tìm kiếm chiếc ô tô gặp nạn ở Km182,5 đến 184 trên sông Hồng.

Đến khoảng 23h30, lực lượng cứu hộ tìm được mảnh vỡ trôi trên mặt nước nghi là của xe ô tô đang mất tích. Ảnh: Báo tin tức.

Một số mảnh vỡ chiếc xe gặp nạn còn lại ở phía trên cầu Chương Dương.

Theo cơ quan chức năng, vị trí xảy ra vụ việc được xác định là nhịp cầu 19 cầu Chương Dương, hướng từ Long Biên sang trung tâm Hà Nội.

Dù đã khuya nhưng người dân vẫn tập trung, xếp hàng trên cầu Chương Dương để theo dõi công tác tìm kiếm.

Để phục vụ công tác tìm kiếm chiếc ô tô gặp nạn, lực lượng chức năng đã cấm làn đường xe dành cho xe máy di chuyển từ Long Biên về trung tâm TP Hà Nội, các phương tiện phải dồn vào đi ở làn giữa.

Đến đến gần 2h sáng ngày 4/11, các lực lượng đã trục với được chiếc xe gặp nạn.

Tại thời điểm chiếc xe được đưa lên bờ thì phần đầu xe đã bị hư hỏng nặng, bên trong có hai thi thể (1 nam và 1 nữ). Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, chiếc xe gặp nạn mang biển số 30E-86836, nhãn hiệu Mercedes GLC300, sản xuất năm 2017 tại Việt Nam. Chủ xe theo giấy đăng ký là chị Nguyễn Thị Thu Hương ( (SN 1989, ở Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội). Chị Hương cũng là người phụ nữ tử vong trong chiếc xe.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân về trung tâm pháp y để khám nghiệm phục vụ công tác điều tra. Hiện nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Mạnh Hưng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/xem-lai-cuoc-tim-kiem-xe-o-to-lao-qua-cau-chuong-duong-1139619.html