Xem 'khủng long sắt' T28 của quân đội Mỹ bò

Kiểu dáng cực kỳ đồ sộ của xe tăng hạng siêu nặng T28 Mỹ khiến những người lần đầu trông thấy nó không khỏi choáng ngợp, lạnh người.

T28 là loại xe tăng nặng nhất từng được sản xuất trong lịch sử quân sự Mỹ, được thiết kế chủ yếu cho nhiệm vụ công phá tuyến phòng ngự Siegfried, cũng như chống lại các xe tăng hạng nặng của phát xít Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai. Bên cạnh tên gọi xe tăng hạng siêu nặng T28, xe còn có tên gọi là pháo có động cơ (gun motor carriage) T95, hay pháo tự hành diệt tăng (tank destroyer) T95. Cũng cần phân biệt xe tăng hạng siêu nặng T28 của Mỹ với xe tăng hạng trung T-28 của Liên Xô.

 Quái vật tăng Mỹ T28.

Quái vật tăng Mỹ T28.

Pacific Car and Foundry chịu trách nhiệm thiết kế và lắp ráp loại xe tăng này. Khối lượng của xe tăng hạng siêu nặng T28 lên đến 86 tấn, kích thước dài 11,10m, rộng 4,39m và cao đến 2,84m. Lớp giáp của xe ở hai bên sườn là 64mm, nhưng lên đến 300mm ở những vị trí xung yếu, cho phép chống lại các đạn xuyên giáp 88mm của phát xít Đức.

Tuy nhiên, kéo theo đó là việc tốc độ của T28 ở mức “rùa bò”: chỉ 13km/h (trong điều kiện thử nghiệm). Động cơ xăng GAF V-8 của Ford với công suất 500 mã lực không thể giúp khối sắt khổng lồ này di chuyển nhanh được. Xe phải sử dụng đến bốn băng xích thay vì hai như các xe tăng thông thường. Chiều dày mỗi băng xích là 328mm, để phân tán trọng lượng của xe. Chính vì trang bị 4 bánh xích khiến thân hình của siêu tăng T28 nhìn rất hung tợn.

T28 được trang bị tới 4 dải bánh xích.

Clip xe tăng hạng siêu nặng T28 bò:

Vũ khí chính của xe tăng T28 là pháo T5E1 cỡ 105mm, cơ số đạn 62 viên. Đạn pháo có sơ tốc đầu 1.130m/s, và tầm bắn lên đến 19km. Tháp pháo của T28 sử dụng loại tháp pháo của xe tăng T23 để tiết kiệm chi phí. Vũ khí phụ là súng máy hạng nặng Browning M2 cỡ 12,7mm. Kíp lái gồm 4 người.

Ban đầu, Mỹ dự kiến sẽ chế tạo 5 mẫu thử và sản xuất 25 chiếc T28 để đưa vào tham chiến. Nhưng việc sản xuất đã không diễn ra và T28 đã không bao giờ tham chiến, bởi những vấn đề của động cơ và tốc độ di chuyển quá chậm.

Có thể thấy rằng, xe tăng hạng siêu nặng T28 mang dáng dấp của một pháo có động cơ, pháo tự di chuyển hơn là một xe tăng, được sử dụng ở tiền duyên chiến trường để bắn phá các công sự kiên cố của đối phương. Dù không tham chiến thực tế, nhưng T28 là cơ sở để Mỹ thiết kế các xe tăng hạng năng T29 và T30 sau này.

Thanh Hoa

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/vu-khi/xem-khung-long-sat-t28-cua-quan-doi-my-bo-456494.html