Xem học sinh Nghi Xuân thi 'Duyên dáng và tài năng'

Trang phục duyên dáng cùng màn biểu diễn tài năng và phần thi ứng xử dí dỏm, thông minh, Hội thi 'Duyên dáng và tài năng' do học sinh THPT Nghi Xuân (Cổ Đạm) trình diễn đã để lại nhiều ấn tượng.

Ngày 26/3, Trường THPT Nghi Xuân (Cổ Đạm) tổ chức chung kết cuộc thi “Duyên dáng và tài năng". (Trong ảnh: Phần thi cắm hoa do 3 thí sinh nam Trương Quốc Hiền học sinh lớp 12A7 (bên phải), Phan Văn Lĩnh 11 A4 (áo vàng) và Nguyễn Anh Khoa 10 A7 thể hiện).

Trước đó ở vòng thi sơ khảo (từ 10 - 15/3/2021), có 50 thí sinh tham gia dự thi. Tại vòng sơ khảo, các thí sinh phải hội đủ các điều kiện: nữ bằng hoặc cao hơn 1,58m; nam bằng hoặc cao hơn 1,65m. Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 của các thí sinh phải đạt từ trung bình trở lên; hạnh kiểm đạt loại khá trở lên.

Ở phần sơ khảo, thí sinh dự thi lựa chọn 1 bức ảnh chân dung của bản thân kèm lời giới thiệu về bản thân; suy nghĩ của cá nhân về trách nhiệm của đoàn viên trong trường học gửi về Ban tổ chức. Theo đó, Ban tổ chức sẽ đăng tải thông tin về thể lệ và các bức ảnh dự thi để học sinh toàn trường bình chọn. Kết thúc phần sơ khảo, Ban tổ chức đã chon ra 15 thí sinh vào chung kết.

Ở phần thi chung kết, 15 thí sinh sẽ phải trải qua 3 phần thi gồm: trình diễn trang phục truyền thống, trang phục tự chọn; thi năng khiếu, tài năng và thi ứng xử. (Trong ảnh thí sinh trình diễn trang phục truyền thống).

Nguyễn Anh Khoa lớp 10A7 với phần thi trang phục tự chọn

Phần thi năng khiếu, tài năng, mỗi thí sinh tự chọn 1 lĩnh vực mà mình am hiểu và yêu thích nhất để thể hiện tài năng của mình như: cắm hoa, hát, múa, chơi nhạc cụ, khiêu vũ, trang điểm... trong khoảng thời gian tối đa là 7 phút. (Trong ảnh phần thi tài năng của thí sinh Trần Hương Trà lớp 10A5 với tiết mục nhảy đương đại).

Nguyễn Thị Hồng Nhung (lớp 12A3) thi hát với tác phẩm Còn duyên (dân ca quan họ Bắc Ninh).

Nguyễn Thị Khánh Huyền (bên phải, lớp 12A6) tham gia phần thi trang điểm

Sau khi hoàn thành các phần thi trình diễn trang phục truyền thống, trang phục tự chọn và thi năng khiếu, 6 thí sinh đạt điểm cao nhất bước vào phần thi cuối cùng: thi ứng xử trong khoảng thời gian 3 phút. Phần thi này các thí sinh bốc thăm câu hỏi và lần lượt trả lời các câu hỏi do ban tổ chức đưa ra. Nội dung các câu hỏi xoay quanh các vấn đề, trường, lớp, thầy cô giáo, bạn bè; kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống... (Trong ảnh thí sinh Trương Quốc Hiền lớp 12A7 thi năng khiếu cắm hoa).

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho Phạm Thị nhật Anh (lớp 11A 6)...

2 giải nhì cho Dương Thị Yến Nhi (lớp 10A1, bên trái) và Nguyễn Thị Hồng Nhung (lớp 12A3). Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 7 giải khuyến khích cho các thí sinh lọt vào top 10.

Hoài Nam

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/giao-duc/xem-hoc-sinh-que-huong-dai-thi-hao-nguyen-du-thi-duyen-dang-va-tai-nang/208978.htm