Xem 'giò cẳng' Thái Lan

Ngẫu nhiên mà ngay lượt đấu khai màn bóng đá nam SEA Games 31 đều chứng kiến trận “chung kết sớm” của 2 bảng.

U.23+3 Thái Lan quyết đòi lại HCV từ U.23 Việt Nam

U.23+3 Thái Lan quyết đòi lại HCV từ U.23 Việt Nam

Sau trận U.23+3 Việt Nam - Indonesia ở bảng A, 19 giờ hôm nay 7-5 là trận Thái Lan - Malaysia ở bảng B. Bất kỳ giải đấu, cấp độ nào của khu vực, bóng đá xứ Chùa Vàng vẫn là thế lực đáng gờm. Tại kỳ SEA Games này, U.23+3 Thái Lan cùng với ĐKVĐ, chủ nhà Việt Nam và á quân Indonesia là 3 ứng viên sáng giá nhất cho tấm HCV. Chính vì vậy, trận ra quân của đối thủ tiềm năng ở bán kết hoặc chung kết sẽ được sự quan tâm đặc biệt của HLV Park Hang-seo.

Thất bại 0-1 ở cả 2 trận vòng bảng và chung kết trước Việt Nam ở Giải U.23 Đông Nam Á 2022, tiếp đó về chót tại Dubai Cup với 3 trận toàn thua, người Thái đã làm tất cả để thay đổi bộ mặt của Voi chiến trẻ tại SEA Games 31. Nữ tỷ phú Lamsam được bổ nhiệm trưởng đoàn, HLV đội tuyển quốc gia Polking trực tiếp cầm quân, Thai League được đôn lên đá sớm hơn… U.23+3 Thái Lan là đội duy nhất chốt luôn 20 cầu thủ chính thức khi còn chưa tập trung và gần như chỉ có buổi tập duy nhất tại Nam Định với đầy đủ lực lượng, sau khi 4 gương mặt cuối cùng kết thúc Thai League sang hội quân. Tuy nhiên, ở AFF Cup cuối năm ngoái, HLV Polking và các học trò cũng từng gặp cảnh tương tự nhưng vẫn đi đến đích cuối cùng giành chức vô địch.

Dù không có 2 ngôi sao trong độ tuổi là Supachok và Supachai do CLB từ chối nhả quân, nhưng lực lượng trong tay cựu HLV CLB TP.HCM mang 2 quốc tịch Brasil và Đức trong chuyến trở lại thành Nam (từng thất bại 2-3 ở vòng 10 V.League 2021) vẫn rất đáng gờm. U.23 Thái Lan gọi 3 cầu thủ đang chơi tại nước ngoài gồm: hậu vệ Khemdee (Đan Mạch) và tiền vệ Ben Davis (Anh), Suphanphat (Bồ Đào Nha). 3 cầu thủ quá tuổi đều từng góp mặt ở AFF Cup 2020: thủ môn kỳ cựu Kawin và 2 tiền vệ Weerathep, Worachit. Ngoài ra, còn phải kể đến “thần đồng” một thời Ekanit Panya, cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử Thai League, khoác áo đội tuyển quốc gia khi chưa 20 tuổi; tiền vệ và tiền đạo gốc Thụy Điển Weidersjo, Gustavsson…

Trong khi đó, đội tuyển U.23 Malaysia cũng sẽ được Ban huấn luyện đội U.23 Việt Nam xem giò cẳng cẩn thận, bởi nhiều khả năng họ sẽ là đối thủ ở bán kết. Gây nhiều hoài nghi khi quyết định “chấp” 3 suất quá tuổi và trước thềm SEA Games 31 bất ngờ thua U.23 Timor Leste 1-2 ngay trên sân nhà, nhưng sau đó với trận thắng Philippines 2-0, tân HLV người Australia Maloney đã khôi phục lại niềm tin. Tại SEA Games 31, Malaysia còn có 2 chân sút ngoại rất đáng gờm là tiền đạo Luqman Hakim đang khoác áo CLB Kortrijk ở Giải cao nhất của Bỉ và cầu thủ gốc Nhật Bản Hadi Razak, cao 1,86m, đang chơi ở J.League 3.

Voi chiến hay Hổ Harimau Malaya sẽ cất tiếng tại sân Thiên Trường?

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202205/xem-gio-cang-thai-lan-3115036/