Xem Ford Mustang tự lái như 'say rượu' tại lễ hội tốc độ Goodwood 2018

Được trang bị các công nghệ tự lái tiên tiến, tuy nhiên chiếc Ford Mustang cổ được hãng Siemens độ lại đã không thể hoàn thành suôn sẻ cuộc đua leo đồi tại lễ hội Goodwood 2018.

Vào tuần qua, tập đoàn công nghệ Siemens của Đức đã công bố sẽ tham gia vào cuộc đua leo đồi trong khuôn khổ lễ hội tốc độ Goodwood 2018 tại Anh với một chiếc Ford Mustang đời 1965. Phối hợp phát triển cùng Trung tâm kỹ thuật phương tiện công nghệ cao thuộc Trường đại học Cranfield - Anh Quốc, chiếc Mustang đặc biệt này có hệ động lực hoàn toàn nguyên bản, nhưng được trang bị nhiều cảm biến khác nhau, được điều khiển bởi những thuật toán phức tạp để có khả năng tự lái.

Mục tiêu của Siemens đó là chứng minh sự hiệu quả của công nghệ tự lái khi để cho chiếc xe có thể hoàn thành đoạn đường đua tại Goodwood 2018 mà hoàn toàn không cần tới sự can thiệp của con người. Tuy nhiên ở sự kiện, chiếc Mustang tự lái này đã chứng minh điều ngược lại. Không chỉ đi với tốc độ rất chậm, nó còn thường xuyên bị mất kiểm soát và thậm chí còn đâm vào hàng rào bằng rơm.

Quỹ đạo di chuyển của chiếc Mustang được mô tả như một người say lái xe, và những người ngồi trong xe đã phải nhiều lần can thiệp để nó có thể đi đúng hướng. Trong lễ hội Goodwood, Siemens đã thực hiện tổng cộng 2 lượt chạy, tuy nhiên chiếc xe đều gặp rắc rối ở cả 2 lượt. Theo các nhà phát triển, lý do khiến chiếc Mustang tự lái này gặp thất bại khi trình diễn là do nó đã dựa vào dữ liệu GPS để vận hành.

Trong khi hiện tại những hệ thống tự lái dựa vào các camera và cảm biến laser LiDAR để định vị và quyết định hướng di chuyển, chiếc Mustang thử nghiệm của Siemens lại dựa vào sóng GPS. Trên lý thuyết, chiếc xe có thể kết nối với vệ tinh trên không gian để có được bản đồ của đường đua tại Goodwood. Tuy nhiên do một số khu vực trên đường bị mất sóng, về cơ bản chiếc Mustang đã bị "mù đường", khiến nó không thể hiện được khả năng tự lái của mình một cách hiệu quả.

Mặc dù Siemens và đại học Cranfield sẽ còn có thể nghiên cứu và nâng cấp chiếc Mustang trong tương lai, tuy nhiên màn trình diễn thất bại này đã một lần nữa chứng minh rằng công nghệ tự lái hiện vẫn chưa đủ độ an toàn để người dùng có thể giao phó hoàn toàn quyền kiểm soát chiếc xe cho nó - đặc biệt sau một số bê bối liên quan tới những hệ thống tự lái xảy ra trong thời gian qua.

Quang Nam

(Theo Nghe nhìn Việt Nam)

Nguồn Xe Đời Sống: http://xedoisong.vn/cong-nghe/xem-ford-mustang-tu-lai-nhu-say-ruou-tai-le-hoi-toc-do-goodwood-2018-26183.html