Xem ếch Helen phô diễn khả năng bay lượn như chim

Ếch Helen khác với hầu hết các loài ếch sống trên cây khác nhờ khả năng bay lượn như chim.

Ếch Helen là loài ếch gần như chỉ sống trên các tán cây ở những vùng rừng trũng. Loài ếch này có chiều dài cơ thể khoảng 10cm, mắt có viền trắng, bụng dài và các ngón chân có màng bám để dễ dàng nhảy từ cây này sang cây khác hay từ vòm cây xuống mặt đất.

Để trốn khỏi những kẻ săn mồi, ếch Helen thường phải đu mình trên những cành cây. Con cái thường sử dụng lớp da trên tay để hỗ trợ bay lượn. Ếch Helen có tứ chi rất khỏe, màng chân lớn, giữa các ngón có màng da, nếp da bên cánh chi trước rộng nên chúng có thể dễ dàng lướt mình từng cây này sang cây khác.

Ếch Helen buộc phải phát triển khả năng bay lượn để thích nghi với môi trường sống.

Ếch Helen có ngoại hình thay đổi theo môi trường sống. Loài sống ở vùng rừng nhiệt đới thường có màu sắc sặc sỡ, còn loài sống ở vùng rừng ôn đới thường có màu sắc tối hơn.

Một vài loài trong số chúng còn có khả năng thay đổi màu sắc tương ứng với môi trường để nguy trang mỗi khi cần trốn tránh kẻ thù.

Công Hiếu (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-xem-ech-helen-pho-dien-kha-nang-bay-luon-nhu-chim-a481471.html